Các cơ sở lưu trú ở Lâm Đồng sẵn sàng phục vụ du khách dự Festival hoa 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ nay đến hết năm 2022 âm lịch, tỉnh Lâm Đồng sẽ có nhiều sự kiện quan trọng như tổ chức lễ hội Festival hoa, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán...  Để đáp ứng du khách tham gia các sự kiện này, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ở tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Thành phố Đà Lạt sẽ là trung tâm của Lễ hội Festival hoa năm 2022. Ảnh: Vũ Linh
Thành phố Đà Lạt sẽ là trung tâm của Lễ hội Festival hoa năm 2022. Ảnh: Vũ Linh
Để chuẩn bị cho Festival hoa 2022, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán... các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị lưu trú, điểm thăm quan để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ngoài ra, công tác quản lý giá cả các cơ sở kinh doanh, an ninh trật tự, an toàn giao thông... cũng được các ngành chức năng ở Lâm Đồng chú trọng, nhằm bảo đảm an toàn, mang lại sự hài lòng cho du khách bốn phương. 
Ông Trần Mến, Giám đốc khu vực Tây Nguyên và miền Trung Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công cho hay, vào dịp này, lượng khách du lịch đặt phòng lưu trú ở đơn vị đã tăng hơn những tháng đầu năm rất nhiều. 
"Để du khách có những kỷ niệm tuyệt vời trong dịp lễ hội Festival hoa ở Lâm Đồng thì đơn vị đã tập trung cải tạo cảnh quan, tiểu cảnh chào mừng Festival hoa và triển khai thêm dịch vụ mới cho khách hàng thoải mái lựa chọn, sử dụng" - ông Mến cho hay. 

Đường phố Đà Lạt đã được trang hoàng đẹp đẽ, sẵn sàng phục vụ du khách bốn phương đến thăm quan, giải trí. Ảnh: Văn Khiêm
Đường phố Đà Lạt đã được trang hoàng đẹp đẽ, sẵn sàng phục vụ du khách bốn phương đến thăm quan, giải trí. Ảnh: Văn Khiêm
Không riêng gì Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành công, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các địa phương khác đã đầu tư nâng cấp, đưa nhiều loại hình sản phẩm du lịch mới vào khai thác.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có hơn 3.000 cơ sở lưu trú, với trên 38.000 phòng nghỉ, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 75.000 lượt khách/ngày đêm.
Trong đó, thành phố Đà Lạt có khả năng giải quyết chỗ ở cùng lúc cho hơn 60.000 lượt khách/ngày đêm, chưa kể các điểm homestay, nhà nghỉ bình dân các loại...
Do đó, dự báo trong đợt cao điểm diễn ra Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán... sắp tới thì thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung sẽ đón nhiều du khách tới thăm quan, nghỉ dưỡng.
Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo này thì địa phương tự tin không để xảy ra tình trạng quá tải về lưu trú như trước đây.  
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null