Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, trên cả nước đã có 21 trường hợp đồng ý hiến tạng sau khi chết não, bằng 1/2 số ca đồng ý hiến tạng sau chết của năm 2024.
Thời gian qua có rất nhiều cơ sở y tế trên cả nước đã tổ chức và phát động phong trào đăng ký hiến mô, tạng, hàng nghìn y-bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên y tế đã đăng ký tham gia hiến mô, tạng.

Theo đó, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương là bệnh viện tuyến trung ương đầu tiên chưa tổ chức ghép mô, tạng nhưng lại phát động phong trào hiến mô, tạng.
Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương ngay tại lễ phát động, hơn 200 bác sĩ, cán bộ y tế của bệnh viện đã tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng.
Đến nay, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam cũng đã phối hợp với các tỉnh, thành phố, bệnh viện thành lập được 17 chi hội cơ sở.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Sau hơn 30 năm, từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, Việt Nam đã làm chủ công nghệ với hơn 9.300 ca ghép thành công tại 28 bệnh viện trên cả nước.
Những ca ghép phức tạp như ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương hay ghép tim-gan đồng thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy trình độ y học Việt Nam tiệm cận thế giới.