Bỏ phố về quê nuôi giun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từng có việc làm và thu nhập ổn định, Nguyễn Thành Luân (Bí thư Chi đoàn thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bỏ việc ở thành phố Hưng Yên về quê, dựng trại nuôi giun quế có diện tích hơn 1.600 m2.
Nguyễn Thành Luân giới thiệu sản phẩm giun quế.

Nguyễn Thành Luân giới thiệu sản phẩm giun quế.

Bỏ phố về quê khởi nghiệp

Vừa dẫn tôi đi thăm trại giun quế, Luân cho biết, anh học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp, anh tìm được công việc kinh doanh văn phòng phẩm cho thu nhập khá ổn định ở thành phố Hưng Yên. Nắm bắt xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, năm 2018, anh quyết định bỏ việc ở thành phố về quê vay mượn thêm tiền đầu tư 300 triệu đồng, xây dựng hệ thống nhà lưới kiên cố 1.600m2 cùng hệ thống bể chứa, pha và chế biến thức ăn cho giun từ phân trâu, bò. Anh còn đầu tư hệ thống tưới giữ ẩm tự động, mái che giảm cường độ ánh sáng phù hợp với điều kiện cho giun phát triển. Quyết định của Luân được cả gia đình ủng hộ.

Theo Luân, chăn nuôi gia súc, gia cầm tự phát ở quê phát triển rất mạnh. Việc chăn nuôi chủ yếu diễn ra ngay tại nhà các hộ dân, trong khu dân cư và lượng phân động vật thải ra, gây ra ô nhiễm môi trường nước, không khí… Về lâu dài, tình trạng này sẽ phát sinh các bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe. “Nuôi giun quế có nhiều lợi ích. Thứ nhất, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Thứ hai, sản xuất ra phân vi sinh có chất lượng tốt và làm thức ăn cho vật nuôi… Trại giun quế như là một nhà máy xử lý môi trường hiệu quả, tạo ra nguồn phân bón, thức ăn nuôi cá, ba ba hữu cơ chất lượng cao”, Luân cho hay.

Hiện nay, mỗi tháng trại giun của Luân thu gom, xử lý được 60 tấn phân trâu, bò của các hộ dân tại 2 xã Mai Động, Phú Thịnh. Việc thu gom phế thải chăn nuôi làm giảm được ô nhiễm môi trường. Trả lại môi trường nước, không khí trong lành cho một vùng nông thôn.

Với sự đam mê, sáng tạo trong khởi nghiệp bằng mô hình nuôi giun quế, mang lại lợi ích cho cộng đồng, Nguyễn Thành Luân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải nhì giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021, dành cho cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc. Mô hình của Luân đứng trong tốp 30 dự án khởi nghiệp nông thôn do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021.

Kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Hiện nay, trang trại nuôi giun quế của Luân mỗi năm xuất bán hơn 100 tấn phân giun phục vụ sản xuất rau, củ, quả hữu cơ; 1 tấn giun thương phẩm cho các hộ về để chăn nuôi cá, ba ba, lươn; làm dịch đạm cho gia súc gia cầm, doanh thu hàng trăm triệu đồng. Tạo công ăn việc làm cho 3 lao động thường xuyên với thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Mặt khác, Luân đang tư vấn và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều hộ dân cùng nuôi giun quế, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho các hộ dân.

Mô hình nuôi giun quế không mới, nhiều địa phương khác đã làm. Nhưng ở huyện Kim Động và trong đội ngũ đoàn viên khởi nghiệp của Hưng Yên thì mới. Đặc biệt, ít ai làm quy mô lớn, bài bản như Luân. Mô hình của Luân được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đánh giá cao. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã về thăm và đánh giá đây là mô hình tiêu biểu hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và bảo vệ môi trường.

Ông Vũ Văn Tính, Chủ tịch UBND xã Mai Động cho biết, Luân đi đầu trong khởi nghiệp bằng mô hình mới tại địa phương. Nuôi giun quế đã mang lại hiệu quả “kép”, không những cho hiệu quả về kinh tế, còn góp phần xử lý chất thải chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi, một vấn đề nhức nhối của địa phương. Các sản phẩm của trại giun quế được sử dụng sản xuất sản phẩm rau, củ quả; chăn nuôi hữu cơ, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.