Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến 14/2, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 106.189 căn, tăng 5.552 căn so với thời điểm ngày 7/2/2025.
(GLO)- Từ ngày 15-2, Thông tư số 15/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chính thức có hiệu lực. Theo đó, 14 văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương và về phòng-chống tệ nạn xã hội sẽ bị bãi bỏ.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công" cho 12 trường hợp đủ điều kiện công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật thuộc Bộ Quốc phòng.
(GLO)- Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng mạo danh doanh nghiệp để lừa đảo, thu tiền của người lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, do đặc điểm năm 2025, trước và sau ngày nghỉ Tết Âm lịch đều là thứ Bảy và Chủ nhật, đây đều là ngày nghỉ hằng tuần của công chức, viên chức.
(GLO)- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo thanh-kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai về hỗ trợ đầu tư cho trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra về phương án các dịp nghỉ lễ năm 2025 như: Tết Âm lịch, Quốc khánh, Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.
(GLO)- TTO thông tin, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, trong tháng 5-2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là trên 17.000 người, trong đó có khoảng 5.200 lao động nữ.
(GLO)- Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, đánh giá, đề xuất chính sách giảm giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần,
(GLO)- Tính đến hết tháng 4-2024, tỷ lệ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới chỉ đạt 7,61% kế hoạch. Đây là áp lực rất lớn đối với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 95% vào cuối năm.
(GLO)- Dantri.com.vn cho biết, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan lấy ý kiến vào dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng.
Toàn văn dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.
(GLO)- Theo vneconomy.vn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), một trong những nội dung lớn là đề xuất linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Thủ tướng cho phép bãi bỏ thủ tục hành chính cấp thông báo chuyển trả đối với người lao động, kể cả đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở nước ngoài
Có khoảng 61,37% doanh nghiệp được khảo sát có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Mức thưởng Tết cao nhất là 5,68 tỷ đồng/người thuộc về quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở Long An.
Theo phương án Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 kéo dài 7 ngày và nghỉ 4 ngày trong dịp Lễ Quốc khánh năm 2024.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định lựa chọn phương án nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng.
Phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 kéo dài 7 ngày gồm 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết được lựa chọn vì sẽ hài hòa, thuận lợi cho người dân mua sắm, đi lại trong kỳ nghỉ Tết.
(GLO)- Theo Thông báo 411/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về công tác cai nghiện ma túy; Phó Thủ tướng yêu cầu trước ngày 30-10-2023 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phải có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, theo đó thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng.
Báo chí thời gian qua đã tốn rất nhiều giấy mực để phản ánh về tình trạng nợ BHXH của các doanh nghiệp (DN) và những hệ lụy của nó gây ra cho người lao động (NLĐ).