Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài làm tốt công tác giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn hăng hái đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã giúp bộ mặt nông thôn các xã biên giới ngày càng khởi sắc, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
 
Thượng tá Đinh Hữu Ninh-Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) cho biết: Năm 2015, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xã Ia Dom còn 6 tiêu chí chưa đạt. Vì vậy, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã xây dựng kế hoạch, nhận trách nhiệm hỗ trợ xã Ia Dom trong năm 2017 hoàn thành 3 tiêu chí, gồm: hộ nghèo; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn quan tâm giúp đỡ người dân xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Thuận Thiên
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn quan tâm giúp đỡ người dân xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Thuận Thiên

Năm 2017, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp cùng chính quyền xã Ia Dom xóa được 5 hộ nghèo, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã lên 33,5 triệu đồng/năm. Trong các hộ được hỗ trợ thoát nghèo có gia đình ông Rơ Châm Chiếk (làng Ó), là gia đình chính sách. Đơn vị đã hỗ trợ gia đình ông về khoa học kỹ thuật, ngày công để triển khai mô hình cải tạo vườn tạp và chăn nuôi với số tiền đầu tư ban đầu 30 triệu đồng. Hiện nay, vườn cà phê xen canh của gia đình ông phát triển xanh tốt, đàn bò đã sinh sản. Ông Chiếk phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi có 7 người, cuộc sống trước đây rất khó khăn. Nhờ Bộ đội Biên phòng hướng dẫn trồng cà phê, nuôi bò nên gia đình tôi đã thoát nghèo, kinh tế dần ổn định. Gia đình tôi rất biết ơn Bộ đội Biên phòng”.

Xã Ia Dom có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trước đây, bà con còn chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn hoặc thả rông gây mất vệ sinh. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã đến vận động, hướng dẫn bà con cách làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm; tuyên truyền việc ngủ màn, ăn chín, uống sôi; vận động đào các hố rác chung cho thôn, làng tránh tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, lây truyền dịch bệnh. Đến nay, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm của xã đã được đảm bảo, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, không còn tình trạng ngộ độc thực phẩm hay dịch bệnh.

Để hỗ trợ xã Ia Dom hoàn thành tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã phân công đảng viên xuống địa bàn tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Trong đó, 1 đảng viên được tăng cường làm cán bộ xã. Tại 8 thôn, làng của xã có 8 đảng viên Biên phòng tham gia sinh hoạt định kỳ. Bên cạnh đó, trong năm 2017, Đồn  đã tổ chức tuyên truyền cho gần 3 ngàn lượt người trên địa bàn xã về chủ quyền biên giới, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay đã có 1.806 hộ dân của xã ký cam kết tự quản an ninh trật tự thôn, làng…

Ông Hồ Đình Kỳ-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Dom, nhận xét: Sự nhiệt tình, năng nổ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã giúp xã dần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, UBND và nhân dân trong xã đang tập trung hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại để đưa Ia Dom về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Không riêng xã Ia Dom, hưởng ứng phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2017, lực lượng Biên phòng tỉnh đã giúp nhân dân các xã biên giới của tỉnh 995 ngày công; hỗ trợ 3 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo; xây dựng 5 căn nhà cho gia đình chính sách. Ngoài ra, lực lượng Biên phòng còn duy trì đỡ đầu lâu dài 48 cháu học sinh trên khu vực biên giới trong chương trình “Nâng bước em đến trường” (trong đó có 4 cháu là người Campuchia) với số tiền hỗ trợ 312 triệu đồng/năm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 211 triệu đồng…  Những việc làm thiết thực, ý nghĩa này của lực lượng Biên phòng tỉnh không chỉ góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh mà còn thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết quân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Thuận Thiên

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null