Bộ ảnh Vũ Hán và lời hẹn ước ngắm hoa anh đào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoa anh đào bung nở cũng là lúc Vũ Hán dần hồi sinh sau dịch COVID-19. Thời tiết dần ấm lên, những cánh hoa anh đào đua nhau khoe sắc, những y bác sĩ đến giúp Vũ Hán cũng dần rời đi. Còn đó những lời hẹn tới Vũ Hán ngắm hoa, dạo Đông Hồ.
.
Vũ Hán có nhiều thứ đặc biệt, có lầu Hoàng Hạc, có dòng sông Trường Giang uốn lượn... và đặc biệt là những cánh hoa anh đào tô điểm cho đất trời mỗi độ xuân về.
Theo báo South China Morning Post (SCMP), mùa xuân năm nay ở Trung Quốc đến sớm hơn mọi khi. Hoa anh đào đã xuất hiện sớm hơn bình thường ở nhiều nơi. Thông thường hoa anh đào nở vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.
Ở Vũ Hán cũng vậy, mùa xuân đang đến với thành phố 11 triệu dân này. Từ giữa tháng 3, hoa anh đào đã xuất hiện ở khắp Vũ Hán, từ trường Đại học Vũ Hán cho tới các hoa viên. Hoa anh đào bung nở cũng là lúc Vũ Hán dần hồi sinh sau dịch COVID-19.
Tân Hoa xã, Nhân Dân Nhật Báo và nhiều cơ quan truyền thông khác của Trung Quốc đã cho lắp máy quay trong khuôn viên Đại học Vũ Hán để phát trực tiếp cảnh hoa anh đào "thức dậy" từ đầu tuần này, với thời gian phát trực tiếp dự kiến khoảng 10 ngày trong khung giờ từ 10h-16h. 
Ngay trong ngày đầu tiên, đã có hàng triệu người xem livestream. Tài khoản Weibo của Đại học Vũ Hán cũng đăng đường link phát trực tiếp hoa anh đào với lời giới thiệu: "Hôm nay, tôi sẽ cho các bạn xem hoa anh đào nở trên con đường anh đào".
Đại học Vũ Hán nổi tiếng với hoa anh đào, thu hút nhiều người đến ngắm vào mùa xuân. 
Trang Trung Quốc Tân Văn xã ngày 19-3 miêu tả: "Bước vào tháng 3, cùng với thời tiết đang ấm dần, từng nhánh hoa anh đào ở Vũ Hán lần lượt nở hoa và mùa xuân trên đường phố cũng dần cảm nhận rõ.
Cùng lúc, một cơn 'gió xuân' thổi qua chiến trường đặc biệt này, khi đông đảo bệnh nhân được xuất viện, các bệnh viện dã chiến cabin di động thì đóng cửa, còn các y bác sĩ đang lần lượt rời khỏi nơi đây... Vũ Hán anh hùng, hoa vẫn đua nở!"
Hồi tháng 2, khi đông đảo y bác sĩ từ khắp Trung Quốc tới Vũ Hán hỗ trợ chống dịch COVID-19, một nhóm y bác sĩ đến từ Bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải đã nhận được một lá thư bày tỏ lòng biết ơn từ người dân Vũ Hán.
Trong thư, người dân Vũ Hán hứa hẹn: "Đợi đến khi thành phố này nhấn 'nút play' trở lại (tức bình thường trở lại), chúng tôi, những người dân Vũ Hán, sẽ mời các bạn cùng người nhà đến Vũ Hán dạo quanh Đông Hồ, ngắm hoa anh đào, du ngoạn Trường Giang và ăn tôm hùm. Tin rằng đến lúc đó, các bạn sẽ yêu thành phố này".
Một số hình ảnh cho thấy cảnh vật và con người ở Vũ Hán khi mùa xuân đang đến:
Ảnh chụp hôm 16-3 cho thấy cảnh vật bên trong khuôn viên Đại học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: Tân Hoa xã
Ảnh chụp hôm 16-3 cho thấy cảnh vật bên trong khuôn viên Đại học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: Tân Hoa xã
Ảnh chụp bên trong khuôn viên Đại học Vũ Hán ngày 18-2 - Ảnh: Chinanews
Ảnh chụp bên trong khuôn viên Đại học Vũ Hán ngày 18-2 - Ảnh: Chinanews
Mọi năm mỗi khi hoa anh đào nở, nhiều người đổ tới Đại học Vũ Hán ngắm hoa. Tuy nhiên, thành phố này đang bị phong tỏa và người dân bị hạn chế đi lại để ngăn lây lan dịch. Họ chỉ có thể ngắm hoa qua livestream - Ảnh: Chinanews
Mọi năm mỗi khi hoa anh đào nở, nhiều người đổ tới Đại học Vũ Hán ngắm hoa. Tuy nhiên, thành phố này đang bị phong tỏa và người dân bị hạn chế đi lại để ngăn lây lan dịch. Họ chỉ có thể ngắm hoa qua livestream - Ảnh: Chinanews
Bên trong khu thôn mới Trường Hàng của Vũ Hán, một người già đang kéo một chiếc xe nhỏ. Những chú chó đang tung tăng trên đường - Ảnh: Chinanews
Bên trong khu thôn mới Trường Hàng của Vũ Hán, một người già đang kéo một chiếc xe nhỏ. Những chú chó đang tung tăng trên đường - Ảnh: Chinanews
Một người dân bên trong khu thôn mới Trường Hàng của Vũ Hán đang ngồi đan một chiếc áo len - Ảnh: Chinanews
Một người dân bên trong khu thôn mới Trường Hàng của Vũ Hán đang ngồi đan một chiếc áo len - Ảnh: Chinanews
Thành phố Hàm Ninh thuộc tỉnh Hồ Bắc tổ chức 20 xe chở cá, mang khoảng 100.000kg cá tới Vũ Hán - Ảnh: Chinanews
Thành phố Hàm Ninh thuộc tỉnh Hồ Bắc tổ chức 20 xe chở cá, mang khoảng 100.000kg cá tới Vũ Hán - Ảnh: Chinanews
Sau khi khỏi bệnh COVID-19, ông Vương (phải) được cách ly 14 ngày và sau đó đã đủ tiêu chuẩn để về nhà. Đứa con trai 5 tuổi của ông không bị nhiễm, nhưng vẫn ở đây cách ly cùng cha trong 14 ngày. Những người tại địa điểm cách ly đều gọi cậu bé là siêu nhân
Sau khi khỏi bệnh COVID-19, ông Vương (phải) được cách ly 14 ngày và sau đó đã đủ tiêu chuẩn để về nhà. Đứa con trai 5 tuổi của ông không bị nhiễm, nhưng vẫn ở đây cách ly cùng cha trong 14 ngày. Những người tại địa điểm cách ly đều gọi cậu bé là siêu nhân "Ultraman" nhỏ khỏe mạnh - Ảnh: Chinanews
Sau 14 ngày cách ly để theo dõi, 51 bệnh nhân hồi phục rời khỏi địa điểm cách ly bên trong Học viện kỹ thuật và công trình Trường Giang ở Vũ Hán - Ảnh: Chinanews
Sau 14 ngày cách ly để theo dõi, 51 bệnh nhân hồi phục rời khỏi địa điểm cách ly bên trong Học viện kỹ thuật và công trình Trường Giang ở Vũ Hán - Ảnh: Chinanews
Nhân viên y tế chụp ảnh cùng một bệnh nhân lớn tuổi khi nhóm 11 bệnh nhân mắc COVID-19 nghiêm trọng xuất viện tại khu viện Trung Pháp Tân Thành của Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Trung - Ảnh: Chinanews
Nhân viên y tế chụp ảnh cùng một bệnh nhân lớn tuổi khi nhóm 11 bệnh nhân mắc COVID-19 nghiêm trọng xuất viện tại khu viện Trung Pháp Tân Thành của Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Trung - Ảnh: Chinanews
Nhân viên y tế thực hiện công tác khử trùng cho bệnh nhân xuất viện - Ảnh: Chinanews
Nhân viên y tế thực hiện công tác khử trùng cho bệnh nhân xuất viện - Ảnh: Chinanews
Trần Tư Mẫn, một y tá tại Bệnh viện số 6 Vũ Hán, vẽ hình ảnh hoa anh đào lên trang phục bảo hộ - Ảnh: Chinanews
Trần Tư Mẫn, một y tá tại Bệnh viện số 6 Vũ Hán, vẽ hình ảnh hoa anh đào lên trang phục bảo hộ - Ảnh: Chinanews
Tại đại sảnh của ga xe lửa Vũ Hán, một đội nhân viên y tế đến từ tỉnh Hà Nam chuẩn bị rời Vũ Hán sau khi hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh: Chinanews
Tại đại sảnh của ga xe lửa Vũ Hán, một đội nhân viên y tế đến từ tỉnh Hà Nam chuẩn bị rời Vũ Hán sau khi hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh: Chinanews
Theo BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Người Bana làm “đại sứ” du lịch cho quê hương

Khi người Bahnar làm “đại sứ” du lịch

(GLO)- Ngày càng nhiều du khách tìm đến cao nguyên Gia Lai để trải nghiệm những nét văn hóa chân thực, đặc sắc. Từ tình yêu núi rừng, một số người Bahnar đã trở thành “đại sứ” góp phần lan tỏa bản sắc truyền thống và tạo ấn tượng đẹp với khách phương xa.

null