Bình Phước: Bắt giữ nhóm đối tượng truy sát hai thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn 1 ngày truy bắt, đến khoảng 6 giờ ngày 19/6, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thanh Phú. Còn 1 đối tượng cũng đã ra đầu thú.
Hai trong 4 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai trong 4 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/6, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Hoàng Nam (22 tuổi), Võ Trần Trung Nam (22 tuổi) và Nguyễn Tiến Công (19 tuổi); đồng thời tiếp nhận đầu thú đối với Nguyễn Duy Quyền (23 tuổi, cùng ngụ thị xã Phước Long) để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17/6, người dân địa phương phát hiện 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến Nguyễn Hoàng Tân (31 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) tử vong tại chỗ, Phùng Minh Mẫn (34 tuổi, cùng ngụ thị xã Phước Long) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra, truy xét các đối tượng.

Qua điều tra, xác định, tối 17/6, Phùng Minh Mẫn chạy xe máy chở Nguyễn Hoàng Tân phía sau, đi trên đường ĐT.759, hướng từ thành phố Đồng Xoài về thị xã Phước Long.

Đến đoạn thuộc khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình thì bị 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên chặn xe.

Sau đó, 4 thanh niên xuống xe và dùng hung khí lao vào đâm Tân và Mẫn. Tân bỏ chạy được một đoạn thì tử vong bên lề đường, còn Mẫn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua truy xét, lực lượng Công an xác định 4 đối tượng trên là những nghi can trực tiếp liên quan đến vụ án mạng nêu trên.

Sau hơn một ngày khẩn trương truy bắt, đến khoảng 6 giờ ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long, Công an thị xã Bình Long bắt giữ Hoàng Nam, Trung Nam và Tiến Công khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Riêng Nguyễn Duy Quyền đã ra cơ quan Công an đầu thú vào sáng 19/6.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null