Bẻ hoa phượng tím, người đàn ông bị công an triệu tập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông bẻ hoa phượng tím tại Đà Lạt đã bị cơ quan công an triệu tập.
 
Ông Lê Minh Tài bị ghi lại hình ảnh đang bẻ hoa phượng tím - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 1-5, Công an TP Đà Lạt cho biết đã triệu tập ông Lê Minh Tài (43 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Ông Tài là người đã bẻ hai cành hoa phượng tím lớn từ cây phượng tím nằm trên đường dẫn vào khu du lịch Đường hầm điêu khắc đất sét (khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm).
Hành động của ông đã bị người dân quay clip và đăng tải trên Facebook vào trưa 30-4. Đến tối cùng ngày thì Công an TP Đà Lạt tìm ra ông Tài và triệu tập ông để lập biên bản.
Theo hình ảnh trong video, chiếc ôtô du lịch màu đỏ (biển số TP.HCM) dừng lại dọc đường theo hướng vào khu du lịch Đường hầm điêu khắc đất sét. Người đàn ông mặc áo xanh bước ra khỏi chiếc xe này, băng qua đường, sau đó trèo lên thanh chắn, bẻ 2 cành phượng tím rồi quay lại xe.
Khi ông bẻ hoa, có giọng phụ nữ trên đường can ngăn: "Trời ơi, anh ơi, để cho người khác ngắm nữa chứ!". Tuy nhiên ông Tài vẫn mang vào xe và đi tiếp.
 
Ông Lê Minh Tài (bìa phải) làm việc với Công an TP Đà Lạt - Ảnh: M.VINH
Tại cơ quan công an, ông Tài cho biết ông cùng gia đình đi ôtô từ Biên Hòa lên Đà Lạt du lịch từ ngày 29-4. Khoảng 10h ngày 30-4, tại một đoạn đường trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, ông Tài đã bẻ 2 cành phượng tím.
Cơ quan công an đã lập biên bản và tiến hành các thủ tục xử phạt.
Theo khoản 1, điều 53, nghị định 139/2027/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa, việc ngắt hoa, bẻ cành cây trong công viên là hành vi cấm thực hiện, nếu cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý.
Cụ thể, phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ.
Tại Đà Lạt, phượng tím trồng không nhiều. Nhiều người dân và du khách yêu thích vì màu tím nhẹ nhàng. Mỗi dịp từ tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, hoa phượng tím nở rộ thì du khách đến Đà Lạt nhiều để chụp ảnh và ngắm hoa. Phượng tím có nguồn gốc từ châu Mỹ, được di thực trồng ở Đà Lạt từ năm 1962.
M.Vinh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null