Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 sinh viên tử vong ở Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Huỳnh Tấn Phát, P.12 (Đà Lạt) làm 2 sinh viên tử vong.

Sáng 13.8, đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp tài xế Bùi Văn Long (26 tuổi, ngụ P.12, TP.Đà Lạt), lái xe tải gây tai nạn liên hoàn trên đường Huỳnh Tấn Phát (Đà Lạt) làm 2 sinh viên tử vong, để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Hiện trường xe tải bị lật sau khi gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: LÂM VIÊN

Hiện trường xe tải bị lật sau khi gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 14 giờ ngày 12.8, tài xế Long điều khiển xe tải BS 49C - 4145 chạy hướng từ P.11, TP.Đà Lạt vào H.Lạc Dương, khi đến khu vực P.12 thì va chạm với xe máy BS 54U1- 4322 chạy cùng chiều phía trước, sau đó xe tải va chạm với ô tô con BS 49A - 411.51. Chiếc xe tải chạy loạng choạng thêm một đoạn rồi lật nghiêng bên lề đường.

Sau khi xe tải lật, tài xế Long (áo xanh) thoát ra và nằm trên xe. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Sau khi xe tải lật, tài xế Long (áo xanh) thoát ra và nằm trên xe. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Vụ tai nạn liên hoàn này khiến 2 sinh viên tử vong tại chỗ gồm: anh Đỗ Khắc Chiến (20 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trần Anh Tài (20 tuổi, quê P.2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 sinh viên tử vong. Ảnh: LÂM VIÊN

Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 sinh viên tử vong. Ảnh: LÂM VIÊN

Theo Công an TP.Đà Lạt, tài xế Long có giấy phép lái xe, qua test nhanh cho thấy không có nồng độ cồn, không có ma túy trong cơ thể. Xe tải BS 49C - 4145, qua kiểm định xe vẫn còn thời hiệu lưu hành.

Công an TP.Đà Lạt đang đề nghị cơ quan chức năng giám định kỹ thuật phương tiện xe tải BS 49C - 4145 để có cơ sở xử lý đối với lái xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.