Bắt giữ hàng chục con bạc xóc đĩa ăn tiền ở nơi giáp ranh 3 tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sòng xóc đĩa này liên tục thay đổi địa điểm, chủ yếu ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Lâm Đồng - Đồng Nai với quy mô 20 - 40 đối tượng tham gia.
Chiều 20-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết qua trinh sát, mật phục theo dõi nhiều ngày, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Hoàng Văn Cương (36 tuổi) và Hải, Vương (tên thường gọi là Tý, Luân) - cùng ngụ tại huyện Cát Tiên - tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền mặt.
Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, sòng bạc nói trên liên tục thay đổi địa điểm, chủ yếu ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Lâm Đồng - Đồng Nai với quy mô 20 - 40 đối tượng tham gia từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Tại thời điểm phát hiện, hơn 20 đối tượng đang tham gia xóc đĩa ăn thua bằng tiền mặt. Thấy lực lượng chức năng, một số đối tượng tháo chạy ra các hướng. Tổ công tác đã bắt 17 đối tượng; thu giữ hơn 33 triệu đồng trên chiếu bạc cùng tang vật khác.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Ảnh Công an cung cấp.
Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Ảnh: Công an cung cấp
Qua điều tra ban đầu, 10 đối tượng khai nhận do Tý, Luân (ngụ tại huyện Cát Tiên) gọi đến để tham gia xóc đĩa ăn thua bằng tiền mặt. Khi lực lượng chức năng ập đến, Tý, Luân đã chạy thoát.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với Công an huyện Cát Tiên tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn.
Theo Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null