Gần 1ha đất lâm nghiệp tại Lâm Đồng bị san gạt trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với 5 vị trí tác động, ông Đỗ Thành Nhân (52 tuổi) đã sử dụng máy móc san gạt hơn 9.000m2 đất lâm nghiệp tại khoảnh 3, tiểu khu 644, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.
Ngày 16-11, Đoàn liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, UBND xã Ninh Gia đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vụ san gạt đất lâm nghiệp nghiêm trọng trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.
 
Lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra, đo đạc vị trí đất lâm nghiệp bị ông Nhân dùng máy móc tác động, san ủi trái phép. Ảnh: Văn Long
Lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra, đo đạc vị trí đất lâm nghiệp bị ông Nhân dùng máy móc tác động, san ủi trái phép. Ảnh: Văn Long
ước đó, chiều 15/11, qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện 2 máy múc gầu 07 hiệu KOBELCO, màu xanh nhưng không hoạt động. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định hơn 9.000m2 đất lâm nghiệp bị đào múc, san gạt, tạo taluy cao trung bình từ 3 – 10m trên 5 vị trí.
 
Khu vực rộng lớn đất lâm nghiệp bị ông Nhân dùng máy múc tác động, san gạt. Ảnh: Văn Long
Khu vực rộng lớn đất lâm nghiệp bị ông Nhân dùng máy múc tác động, san gạt. Ảnh: Văn Long
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định ông Đỗ Thành Nhân là người trực tiếp thực hiện hành vi san gạt trên. Thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, ông Nhân cho biết, ông sử dụng diện tích đất trên để sản xuất nông nghiệp từ năm 2005 đến nay. Tuy nhiên, ông Nhân không cung cấp được các giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất tại khu vực nêu trên.
 
Sau khi san gạt, ông Nhân dùng để làm sân phơi cà phê. Ảnh: Văn Long
Sau khi san gạt, ông Nhân dùng để làm sân phơi cà phê. Ảnh: Văn Long
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, nhiều vị trí đã bị múc đất, san gạt. Trong đó, 2 chiếc máy múc vẫn bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động. Đặc biệt, tại hiện trường một lượng lớn đá non đã được ông Nhân múc dưới lòng đất lên và tập trung tại hai khu vực.
Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết, toàn bộ diện tích tác động trái phép nêu trên thuộc đất lâm nghiệp do đơn vị này quản lý, việc tác động trái phép trên chưa được sự đồng ý của Ban.
 
Một lượng lớn đá non được ông Nhân múc lên và tập trung tại 2 địa điểm. Ảnh: Văn Long
Một lượng lớn đá non được ông Nhân múc lên và tập trung tại 2 địa điểm. Ảnh: Văn Long
Hiện, UBND xã Ninh Gia đã đình chỉ mọi hoạt động san gạt, lấn chiếm trái phép tại khu vực trên, đồng thời yêu cầu ông Nhân không được phép tiếp tục tác động khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.
 
Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: Văn Long
Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: Văn Long
Theo Văn Long (Dân Việt)

https://danviet.vn/gan-1ha-dat-lam-nghiep-tai-huyen-lam-dong-bi-san-gat-trai-phep-20221116150651073.htm

Có thể bạn quan tâm