Bắt giữ đối tượng "kinh doanh" giấy tờ giả trong nhiều năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng chuyên làm giả, buôn bán hàng ngàn giấy tờ giả như bằng lái xe, chứng minh nhân dân, hồ sơ xin việc...
Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Lộc (SN 1984; ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức.
 
Nhiều loại con dấu giả được thu giữ
Nhiều loại con dấu giả được thu giữ
Theo thông tin ban đầu, từ một vụ việc vi phạm giao thông, nghi sử dụng giấy tờ giả, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc điều tra.
Lần theo dấu vết, công an đã bắt giữ Lộc, thu 4 máy in, 1 máy tính xách tay, 3 mẫu dấu tròn của các cơ quan, tổ chức và 18 mẫu dấu tên bác sĩ, công chứng, công an phường. Cơ quan công an cũng thu giữ 1.094 tài liệu, trong đó có 774 phôi các loại giấy tờ, 224 giấy tờ khác; chứng thực bản sao, bằng tốt nghiệp CĐ-ĐH, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp trung học, học bạ THPT.
 
Cơ quan công an thu giữ hàng ngàn tài liệu
Cơ quan công an thu giữ hàng ngàn tài liệu
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2015 đến nay, thông qua mạng xã hội Zalo, Lộc đã đặt làm các loại giấy tờ giả như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hạng A1, B2, bằng tốt nghiệp CĐ-ĐH. Sau đó, Lộc bán lại cho người cần.
 
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra
Riêng các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ xin việc, Lộc sử dụng con dấu giả của UBND một phường và của một bệnh viện trên địa bàn TP Biên Hòa, dấu giả tên của các bác sĩ bệnh viện để làm giả hồ sơ xin việc cho công nhân. Trung bình 1 tháng, đối tượng này bán được từ 50 đến 100 bộ hồ sơ xin việc cho công nhân trên địa bàn với giá 100.000 đồng/bộ.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null