Báo Gia Lai đạt giải B Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Chiều 20-12, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần thứ IV năm 2024.

dsc-7230.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí và trao Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam, lần thứ IV. Ảnh: Thiên Thanh

Sau thời gian triển khai, Ban tổ chức giải đã nhận được 148 tác phẩm dự thi của các báo, đài trung ương và địa phương. So với 3 lần tổ chức trước, năm 2024, số lượng các cơ quan báo, đài và cộng tác viên gửi tác phẩm tham gia giải cao hơn.

dsc-7369.jpgĐại diện Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Thiên Thanh

Theo đánh giá của Ban tổ chức giải, các tác phẩm dự thi viết về ngành Cao su Việt Nam đã được các tác giả, cơ quan báo chí tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng về hình thức, thể loại. Đặc biệt, nhiều tác phẩm phóng sự dài kỳ có chất lượng chuyên môn cao như: “95 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam” (13 kỳ) của Báo Thanh Niên; tác phẩm “20 năm “vàng trắng” trên đất hoa Chăm Pa” (7 kỳ) của Báo Tuổi Trẻ; “Đổi đời nhờ cây cao su” (5 kỳ) của Báo Người Lao động; “Ấm no theo những vườn cao su” (4 kỳ) của Báo Gia Lai…

Các tác phẩm báo chí dự thi chủ yếu viết về hoạt động sản xuất kinh, doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các công ty thành viên; tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Tập đoàn; hiệu quả các dự án cao su của Tập đoàn tại nước ngoài (Campuchia, Lào); công tác chăm lo đời sống người lao động của các công ty thành viên Tập đoàn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại vòng sơ loại, Ban tổ chức đã chọn 45 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 148 tác phẩm dự thi để chấm vòng chung khảo; Hội đồng chấm giải vòng chung khảo đã lựa chọn 40 tác phẩm có chất lượng cao nhất để trao giải. Trong đó, 1 giải đặc biệt, 6 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích.

Báo Gia Lai vinh dự đạt giải B với tác phẩm “Ấm no theo những vườn cao su” của nhóm tác giả Vĩnh Hoàng-Nguyễn Diệp-Huỳnh My. Tác phẩm gồm gồm 4 kỳ, đăng trên Báo Gia Lai điện tử, trình bày theo hình thức đa phương tiện Emagazine. Tác phẩm tập trung phản ánh quá trình hình thành và phát triển của cây cao su trên địa bàn Tây Nguyên. Phác họa những đóng góp của cây cao su đối với việc nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số; cây cao su trồng đến đâu thì cơ sở hạ tầng cụm dân cư được xây dựng đến đó, tạo thành vành đai sống trong việc đảm bảo quốc phòng-an ninh của các địa phương.

dsc-7364.jpg
Nhà Báo Vĩnh Hoàng- Báo Gia Lai (đầu tiên từ phải sang) nhận giải B Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần IV năm 2024. Ảnh: Thiên Thanh

Dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã phát động Giải báo chí về ngành Cao su Việt Nam năm 2025. Theo đó, các tác phẩm dự thi đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống của các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương từ ngày 1-12-2024 đến 30-11-2025. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày công bố đến hết ngày 30-11-2025. Dự kiến trao giải vào tháng 12-2025 trong chương trình “Họp mặt báo chí–Mừng Xuân” năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null