Bản án thích đáng cho 3 "yêu râu xanh" ở Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 2005) 12 năm tù, Đ. N. T. H. (SN 2007) 7 năm tù, Nguyễn Xuân Nghĩa (SN 2004, cùng trú tại huyện Chư Păh) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, H., Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Thanh Hùng có mối quan hệ quen biết với T. (SN 2007) và L. (SN 2007, cùng trú tại huyện Chư Păh). Trưa 14-3-2022, H. rủ T. và  L. đến ăn và uống rượu tại nhà Nguyễn Thanh Hùng và được cả 2 đồng ý. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, H. điều khiển xe máy đến điểm hẹn để đón T. và L. đến nhà Hùng ăn nhậu. Do có âm mưu từ trước sẽ hiếp dâm T. và L. nên các đối tượng đã đi mua thuốc ngủ với mục đích để cho T. và L. uống.

Tại nhà của Hùng, khi thấy gần hết bia và rượu mà T. và L. vẫn chưa say nên Hùng đã rủ H. ra nghiền nát thuốc ngủ bỏ vào 1 ly nước và 1 ly sữa đưa lên bàn nhậu đưa cho T. và L. để cả 2 nhanh say đi ngủ nhằm thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Nghĩa đưa ly sữa cho L. uống, thấy đắng nên L. không uống và đưa lại cho Nghĩa. Tại bàn nhâu, Nghĩa uống thử thì được H. nói cho Nghĩa biết trong ly có thuốc ngủ nên Nghĩa đưa ly sữa cho L. uống, còn H. đưa ly nước đã pha thuốc cho T. uống. Một lúc sau do L. đã say nên tự đi bộ về nhà trước, còn T. tiếp tục ở lại.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sau khi L. về, T. thấy đã say nên đòi về thì Nghĩa kéo T. vào phòng ngủ của Hùng và dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục ngoài ý muốn đối với T. Còn Hùng và H. ngồi bên ngoài đợi và khi thấy Nghĩa đi ra, Hùng vào phòng với mục đích giao cấu với T. nhưng bị T. kháng cự quyết liệt nên không thực hiện hành vi. Ngay sau đó T. đi về nhà và kể lại sự việc cho mẹ biết. Ngày 15-3-2022, gia đình T. đến Công an huyện Chư Păh để trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y với bị hại.

Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Thanh Hùng và H. đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Nguyễn Xuân Nghĩa khai việc tổ chức uống rượu, bia chuốc cho T. và L. say rượu để quan hệ tình dục là do H. khởi xướng. Tuy nhiên, kết quả đối chất, các bị can Nguyễn Thanh Hùng và H. đều xác định bị can Nguyễn Xuân Nghĩa là người khởi xưởng, rủ các bị can tham gia.

Khi bị xâm hại tình dục, T. mới hơn 14 tuổi nên phiên tòa được xử kín theo đúng quy định của pháp luật. Cuối phiên tòa vào ngày 1-11-2022, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên các mức án trên đối với 3 bị cáo cùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

                                                                                                             LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null