An Khê quan tâm nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Trung tâm Y tế thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Nhờ đó, chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận ngày càng tốt hơn. 
Phát huy mạng lưới y tế cơ sở 
Trạm Y tế xã Song An là một trong những đơn vị làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trạm được biên chế 5 cán bộ, nhân viên y tế (trong đó có 1 bác sĩ) và có 9 phòng chức năng được đầu tư đầy đủ trang-thiết bị y tế, đảm bảo công tác khám-chữa bệnh tại chỗ.
Thường xuyên đến Trạm Y tế xã khám-chữa bệnh, bà Cao Thị Bích (thôn An Thượng 2) chia sẻ: “Gia đình tôi có người đau ốm vẫn thường đến khám ở Trạm Y tế xã. Điều kiện ở đây rất tốt, cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều trị bệnh cho người dân, chỉ khi nào bệnh quá nặng mới phải lên Trung tâm Y tế thị xã. Ngoài khám bệnh, kê đơn thuốc, bác sĩ còn tư vấn cách ăn uống, tập thể dục để tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh tật”.
Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Song An, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Song An, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
Bác sĩ Từ Văn Thơm-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Song An-cho hay: Những năm qua, nhờ được Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị nên Trạm Y tế xã đảm bảo công tác khám-chữa bệnh cho nhân dân. Từ đó, số người dân đến khám-chữa bệnh tại Trạm ngày càng tăng.
“Năm 2019, toàn xã có hơn 1.300 lượt người đến đăng ký khám-chữa bệnh tại trạm. Còn trong 10 tháng năm 2020, có trên 1.400 lượt người đến trạm đăng ký khám-chữa bệnh”-bác sĩ Thơm thông tin. 
Từ đầu năm 2020 đến nay, Trạm Y tế phường Tây Sơn đã khám-chữa bệnh cho hơn 1.300 lượt người dân trên địa bàn. Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Loan-Trạm trưởng Trạm Y tế phường-cho biết: “Cùng với công tác khám-chữa bệnh tại chỗ, Trạm đã thực hiện tốt nhiệm vụ y tế dự phòng, vệ sinh phòng dịch, các chương trình y tế quốc gia. Trạm thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe lưu động cho học sinh và người cao tuổi”.
Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Bác sĩ Phạm Ngọc Hường-Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Khê-cho biết: Đến nay, 5/11 trạm y tế xã, phường của thị xã đã có bác sĩ; 11/11 trạm có cán bộ y học cổ truyền và nữ hộ sinh trung học; 100% trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế; 25/25 thôn, làng có cán bộ y tế hoạt động. Riêng Trung tâm Y tế thị xã có quy mô 120 giường bệnh, 17 khoa, phòng chuyên môn với 154 cán bộ, nhân viên, trong đó có 39 bác sĩ. Để nâng cao chất lượng công tác khám-chữa bệnh, cùng với việc tích cực áp dụng khoa học công nghệ trong khám, chẩn đoán, điều trị, Trung tâm đã tăng cường đầu tư trang bị một số thiết bị hiện đại như: hệ thống phẫu thuật nội soi, máy siêu âm màu, máy chạy thận nhân tạo…
Người dân đến khám, điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Ảnh Ngọc Minh.JPG
Thăm khám cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thị xã đã khám-chữa bệnh cho trên 65.000 lượt người, có hơn 11.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. “Mới đây, UBND tỉnh đã ra quyết định cho Trung tâm tăng thêm 40 giường bệnh, nâng tổng số giường bệnh tại Trung tâm lên 160”-Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã thông tin.

Theo bác sĩ Hường, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục duy trì công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế toàn ngành; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế. Cùng với đó, Trung tâm sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động khám-chữa bệnh; xây dựng nền nếp làm việc chính quy, hiện đại, hướng đến chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của người bệnh. Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, góp phần cải thiện hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.