An Khê: Huy động trên 175 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020.
Qua 10 năm thực hiện chương trình, thị xã An Khê đã huy động tổng nguồn vốn hơn 175 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 16 tỷ đồng; nhân dân tự nguyện hiến 34.321 m2 đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn, xóm; huy động lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn được 6.042 ngày công. Thị xã đã xây dựng đường trục xã, liên xã hơn 19,931 km; đường trục thôn, xóm là 23,384 km; đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa với chiều dài 33,377 km và đường nội đồng có tổng chiều dài 93,857 km, tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. 
Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh
Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh
Giai đoạn 2011-2018, thị xã An Khê đã triển khai tu sửa, nâng cấp 21 công trình thủy lợi, kiên cố 3.537m kênh mương, đảm bảo phục vụ tưới ổn định cho 149,24 ha cây trồng. Hệ thống thủy lợi các xã được thiết kế và xây dựng phù hợp với hệ thống thủy lợi của toàn thị xã đã phát huy hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới cho ruộng lúa 2 vụ; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương.
Đến nay, thị xã An Khê đã có 5/5 xã đạt chuẩn NTM. Đời sống người dân vùng nông thôn được cải thiện rõ rệt, an sinh xã hội ngày càng được chú trọng; các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 35,22 triệu đồng/người/năm, tăng 3,4 lần so với năm 2011 (năm 2011 là 10,11 triệu đồng/người/năm). Phấn đấu đến năm 2020, thị xã có 1 đến 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng thành công 4 làng: Pơ Nang, Nhoi và Hòa Bình (xã Tú An); làng Pốt (xã Song An) đạt chuẩn NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null