Agribank Đông Gia Lai mở cửa giao dịch ngày mùng 2 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 6-2), Agribank Đông Gia Lai là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mở cửa chào đón khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại quầy.     
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khá đông khách hàng đã có mặt tại Agribank Đông Gia Lai để thực hiện các giao dịch như thông lệ. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản, chị Nguyễn Thị Phương Nguyên-Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên vui vẻ cho biết: “Cảm giác đến ngân hàng giao dịch đầu năm rất khác với ngày thường bởi bầu không khí vui vẻ, phấn khởi lan tỏa từ đội ngũ giao dịch viên đến khách hàng. Là Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu nên hàng ngày phải nộp tiền vào tài khoản để cuối ngày hạch toán về tập đoàn. Có ngân hàng hoạt động, doanh nghiệp rất yên tâm về mặt an toàn tiền tệ. Còn nếu xét về tâm lý kinh doanh, đầu năm mà tiền bạc hanh thông, ra vô đều đặn ai cũng vui hết”. 
Những khách hàng đầu tiên đến giao dịch đầu năm tại Agribank Đông Gia Lai. Ảnh: Sơn Ca
Những khách hàng đầu tiên đến giao dịch đầu năm tại Agribank Đông Gia Lai. Ảnh: Sơn Ca
Trong tâm thế phấn khởi làm việc ngày đầu Xuân, chị Nguyễn Thị Hồng Vui- phó Phòng Kế toán Agribank Đông Gia Lai chia sẻ: “Chúng tôi mở cửa giao dịch đầu năm, có khách hàng đến giao dịch là thấy phấn khởi, tràn đầy năng lượng. Không chỉ hỗ trợ khách hàng truyền thống, bất cứ khách hàng nào đến là chúng tôi sẵn sàng phục vụ”. Trên nền tảng kho quỹ đảm bảo an toàn, Agribank Đông Gia Lai mở cửa đầu năm để hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu nộp tiền mặt vào tài khoản trong dịp Tết. Đồng thời, phía ngân hàng thực hiện tiếp quỹ cho hệ thống ATM, đảm bảo phục vụ nhu cầu rút tiền trong dịp Tết của khách hàng.  
 Agribank Đông Gia Lai lì xì lấy lộc đầu năm cho khách hàng đến giao dịch trong buổi sáng Mùng 2 Tết. Ảnh: Sơn Ca
Agribank Đông Gia Lai lì xì lấy lộc đầu năm cho khách hàng đến giao dịch trong buổi sáng Mùng 2 Tết. Ảnh: Sơn Ca
Được biết, nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Agribank và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai về đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019,  Agribank Đông Gia Lai hiện quản lý 24 máy ATM và 2 máy CDM tại 15 chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn TP Pleiku và 8 huyện, thị xã của tỉnh Gia Lai.
Tiếp quỹ ATM ngày mùng 2 Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Sơn Ca
Tiếp quỹ ATM ngày mùng 2 Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Sơn Ca
Thông tin từ Agribank Đông Gia Lai cho biết, số lượng giao dịch tại ATM ngày cận Tết tăng gấp đôi, có nơi gấp ba lần so với ngày thường, vì vậy chi nhánh chỉ đạo tất cả các đơn vị có máy ATM đều phải kiểm tra, giám sát và tiếp quỹ ATM kịp thời, không để tình trạng ATM hết tiền. Thời gian tiếp quỹ bình quân 2 ngày tiếp quỹ 1 lần/1 máy. Các máy ATM tại các chi nhánh huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai hoạt động hết công suất, có máy 1 ngày tiếp quỹ 1 lần. Đồng thời, thời điểm trước Tết, Chi nhánh đã phối hợp với các đơn vị bảo trì để thực hiện bảo trì máy ATM, đảm bảo hệ thống ATM hoạt động được ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tất cả các đơn vị đều phân công cán bộ trực theo dõi hoạt động của ATM sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null