90 năm: Thay đổi diệu kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tròn 90 năm trước, ngày 24-5-1932, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định tách đại lý hành chính Pleiku và đại lý Cheo Reo (nay là khu vực thị xã Ayun Pa) ra khỏi Kon Tum thành lập tỉnh Pleiku, đánh dấu sự ra đời của tỉnh Gia Lai ngày nay. Sau nhiều lần sáp nhập, chia tách, đến nay, Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 trong cả nước, gồm 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện, dân số trên 1,5 triệu người với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống.

 

Thành phố Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Thụy
Thành phố Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Thụy

Lịch sử khảo cổ chứng minh vùng đất này loài người sinh tồn từ 80 vạn năm trước. Ngoài 2 dân tộc bản địa có mặt nhiều ngàn năm là Bahnar và Jrai, người Chăm cũng từng cư ngụ, song có lẽ vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên nên thoái lui, chỉ lưu dấu qua đền đài, miếu mạo. Vùng Đông Gia Lai ngày nay, thời Anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ dấy binh, mới bắt đầu sự hiện diện của người Kinh. Phải đến giữa thế kỷ XIX, khi những Thừa sai người Pháp lén lút tìm đường lên cao nguyên truyền đạo, sau đó Pháp đặt ách thống trị, dòng người từ miền xuôi mới tìm đến Gia Lai.

Ngày Gia Lai ra đời, vùng đất này hãy còn hết sức hoang hóa, nguyên sơ, ít người bên ngoài biết đến. Nền tảng kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông, kỹ thuật... chưa có gì. Tiếp 43 năm sau đó, qua 2 thời kỳ cai trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đời sống kinh tế-xã hội nơi đây không có sự đổi thay đáng kể: Đói nghèo, lạc hậu, mù chữ là những câu từ nổi bật khi nói về tình cảnh chung của người dân giai đoạn này.

Trong lịch sử 90 năm của tỉnh Gia Lai, sự đổi thay toàn diện phải bắt đầu từ sau ngày 30-4-1975. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, sau ngày nước nhà thống nhất, Gia Lai phải nhiều năm căng mình giải quyết vấn nạn FULRO trong nội địa và bọn diệt chủng Pol Pot ở biên giới, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo đời sống người dân. Vì thế, thời gian để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh toàn tâm toàn ý sản xuất, phát triển kinh tế bị ảnh hưởng đáng kể so với nhiều địa phương khác.

Giữa bối cảnh khó khăn phức tạp ấy, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, Gia Lai đã phát huy những tiềm năng, lợi thế “địa lợi, nhân hòa” để cư dân khắp nơi đến xứ sở này an cư, lạc nghiệp. Đồng bào hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước đều có mặt ở Gia Lai. 44/54 dân tộc anh em gia đình Việt quy tụ về đây nói lên điều đó. Cùng với người bản địa, cư dân từ khắp nơi đến đây góp công sức nhanh chóng biến một vùng đất hoang hóa thuở nào thành Gia Lai trù phú như hiện nay, bao gồm: 97.300 ha cà phê, 95.000 ha cao su, 78.000 ha mì, 65.000 ha lúa, 45.000 ha bắp, 34.000 ha rau các loại, 30.000 ha mía, gần 20.000 ha cây ăn quả, 14.000 ha hồ tiêu… Đàn gia súc đang vươn lên nhất nhì cả nước. Thế mạnh về thủy điện, điện gió, điện mặt trời đang được phát huy. Ngành chế biến lâm sản đang chuyển dần từ nguyên liệu gỗ tự nhiên, gỗ nhập khẩu sang gỗ rừng trồng. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước như: Trường Hải, Thành Thành Công, Trung Nam, De Heus (Hà Lan)… đã có mặt ở Gia Lai.

Cùng với sự khởi sắc kinh tế, các chỉ số xã hội đã thay đổi nhanh chóng. Nếu sau năm 1975, đời sống đại bộ phận người dân đều thiếu đói hàng năm, nhất là thời điểm giáp hạt, 95% dân số mù chữ thì đến nay, tình trạng đói trong đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã giải quyết. Cuối năm 2021, toàn tỉnh chỉ còn chưa đến 4% hộ nghèo, con em trong độ tuổi đều được đến trường, biết đọc, biết viết, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, THCS. Điện, đường, trường, trạm có mặt hầu khắp buôn làng. Nhiều địa phương trong tỉnh hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Người dân vùng sâu, vùng xa từ lạc hậu, tăm tối đã tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, thế giới văn minh. Đồng bào các dân tộc Gia Lai có nhiều cơ hội học tập, rèn luyện, trưởng thành trên mọi lĩnh vực. So sánh cuộc sống ngày nay với 50, 30 năm trước, có thể khẳng định rằng Gia Lai đổi thay một cách diệu kỳ!

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, chúng ta càng tự hào, vững tin trên con đường lựa chọn phía trước. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, công tác điều hành năng động, nhạy bén của chính quyền các cấp, sự đồng tâm ủng hộ của người dân sẽ đưa tỉnh nhà phát triển nhanh chóng, bền vững, hoàn thành mục tiêu mà Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .

 

HOÀNG DŨNG
 

Có thể bạn quan tâm

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

null