77 học viên được lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo hình báo nói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 4 ngày (26 đến 29-9), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phóng sự phát thanh thực tế và phóng sự truyền hình 
 77 biên tâp viên, phóng viên, kỹ thuật viên của các Đài trên địa bàn tỉnh được tập huấn lần này.Trong đó, 43 học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự truyền hình do Biên tập viên Nguyễn Ngân- Đài Truyền hình Việt Nam hướng dẫn với các nội dung: các bước thực hiện phóng sự hấp dẫn, kỹ năng viết lời bình, kỹ năng lồng tiếng/tiếng động, một số thủ thuật để thực hiện một phóng sự truyền hình hấp dẫn.
77 biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Phan Lài
77 biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Phan Lài
Với lớp phát thanh, 33 học viên được sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Thu Hà- Trưởng phòng Thư ký biên tập VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam về các nội dung: những yếu tố cần thiết để có 1 phóng sự thực tế hấp dẫn; thực tế làm phóng sự tại hiện trường, phân tích phóng sự của học viên.
Lớp bồi dưỡng với mục đích giúp học viên tiếp cận với cách làm phóng sự truyền hình và phát thanh kiểu mới, phát huy tính sáng tạo trong thực tiễn công tác theo xu hướng hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chương trình phát thanh- truyền hình.
                                                                                             Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến của cử tri tỉnh Gia Lai

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trả lời cử tri Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện

(GLO)- Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có Công văn số 703/BTTTT-VP, ngày 28-2-2025, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện.

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.