700 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-11, tại sân vận động thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), UBND thị xã Ayun Pa đã khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI năm 2023.
Bà Ksor H'Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa thắp sáng đài lửa của Hội khỏe Phù Đổng thị xã lần thứ XI. Ảnh: Vũ Chi

Bà Ksor H'Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa thắp sáng đài lửa của Hội khỏe Phù Đổng thị xã lần thứ XI. Ảnh: Vũ Chi

Lễ khai mạc diễn ra trang nghiêm với màn diễu hành của đội rước cờ Tổ Quốc, cờ Hội khỏe Phù Đổng, rước ảnh Bác Hồ, khối cờ hồng kỳ và đoàn diễu hành của 13 đơn vị trường học cùng tổ trọng tài. Lễ rước đuốc được 3 vận động tiêu biểu của thị xã rước từ Nghĩa trang liệt sĩ thị xã trao cho bà Ksor H’Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã thắp sáng đài lửa của Hội khỏe Phù Đổng thị xã lần thứ XI.

Phát biểu khai mạc Hội khỏe Phù Đổng, bà Ksor H’Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã khẳng định: Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội lớn của tuổi trẻ học đường thị xã. Đây là dịp để đánh giá công tác giáo dục thể chất và phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong các nhà trường góp phần phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đồng thời phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc của thị xã tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai. “Tôi tin tưởng rằng, với mục tiêu nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn và rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, phát huy tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, quyết tâm giành thành tích cao”-Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh.

Màn diễu hành của các đoàn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng thị xã Ayun Pa lần thứ XI năm 2023. Ảnh: Vũ Chi

Màn diễu hành của các đoàn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng thị xã Ayun Pa lần thứ XI năm 2023. Ảnh: Vũ Chi

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Hội khỏe Phù Đổng năm 2023. Bên cạnh đó, màn đồng diễn của Câu lạc bộ võ thuật thị xã, các em học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường Tiểu học Nay Der và tiết mục biểu diễn cồng chiêng của Trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã mang đến không khí sôi động cho buổi lễ.

Hội khỏe Phù Đổng thị xã Ayun Pa năm nay quy tụ 700 vận động viên đến từ 13 đơn vị trường học trong toàn thị xã. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 9 môn thi đấu gồm: bơi, điền kinh, bóng đá (nam), bóng chuyền, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, đẩy gậy, kéo co. Dự kiến, Hội khỏe Phù Đổng thị xã lần thứ XI sẽ bế mạc vào chiều 30-11.

Hội khỏe Phù Đổng là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm rèn luyện sức khỏe, ý chí cho các em học sinh. Qua đó, thị xã sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào các đội tuyển để tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null