5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Cà Mau trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

5107-vu-tau-ca-mat-ket-noi-nguy-co-that-thu-gan-128-ti-dong-chuyen-bo-cong-an-dieu-tra.jpg
Thông báo kết luận do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký ban hành. Ảnh: TTCP/TNO

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý 2 nội dung liên quan đến 5.107 vụ việc tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và không báo cáo theo quy định trong thời gian dưới 10 ngày.

Nội dung thứ nhất liên quan đến việc UBND tỉnh Cà Mau, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành 4 văn bản có nội dung chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở, trái quy định pháp luật. Nội dung thứ 2 là việc các cơ quan chức năng không kiểm tra, xác minh, xử lý những vụ việc này theo quy định, dẫn đến hết thời hiệu xử phạt hành chính.

Thanh tra Chính phủ xác định những sai phạm trên có dấu hiệu vi phạm Điều 360 Bộ luật Hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời dẫn đến nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, không thu được tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước, ước tính khoảng 127,67 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm liên quan thuộc UBND tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh việc chuyển 2 nội dung sang Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để xem xét, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan Thanh tra yêu cầu rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn tồn tại sai phạm và 1.690 vụ việc bị “khép hồ sơ” không đúng hoặc không đủ căn cứ được nêu trong kết luận thanh tra để xem xét xử lý theo pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

(GLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát trên cả nước, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập về biển báo giao thông. Đến nay, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục; hơn 1.500 vị trí còn lại chủ yếu cần bổ sung biển mới, thay thế biển chưa phù hợp hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

(GLO)- Sáng 13-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Ayun Pa, Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ sở Ayun Pa tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 350 cán bộ tổ dân phố, học sinh, giáo viên.

null