3 căn bệnh phổ biến ai cũng tưởng hay lây, thực tế thì sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một số căn bệnh nghe có vẻ rất tệ nhưng thực tế chúng lại không hề lây lan, ngay cả khi đó là bệnh nhiễm trùng và đang tiến triển nặng.

Bệnh viêm phổi có lây hay không phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh
Bệnh viêm phổi có lây hay không phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh




Một người không có kiến thức y tế chuyên sâu sẽ gần như không thể xác định được một căn bệnh có lây hay không. Vì trong nhiều trường hợp, triệu chứng của những bệnh có thể lây và không lây giống hệt nhau, theo Reader’s Digest.

Nhìn chung, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như tiêm vắc xin và rửa tay thường xuyên, bác sĩ bệnh truyền nhiễm Amesh Adalja tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins (Mỹ) cho biết.


Viêm phổi

Viêm phổi có lây hay không phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Hai loại viêm phổi không thể lây giữa người với người là viêm phổi do nấm, lây nhiễm từ môi trường, và viêm phổi hít, do thức ăn hoặc chất lỏng lạ bị hít vào phổi, theo Reader’s Digest.

Trong khi đó, viêm phổi do vi khuẩn và vi rút thì rất dễ lây lan và chịu trách nhiệm cho hầu hết các ca viêm phổi, theo Hiệp hội Phổi Mỹ.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, vi khuẩn có thể lây nhiễm từ người này sang người khác nhưng không nhất thiết gây viêm phổi ở tất cả mọi người. Một số trường hợp vi khuẩn có thể chỉ xâm nhập vào mũi, trong khi những trường hợp khác thì lại gây viêm phổi hoặc viêm phế quản, bác sĩ Adalja giải thích.

Nhiễm trùng tai

Hầu hết trường hợp nhiễm trùng tai là không thể lây lan. Tuy nhiên, nếu nhiễm trùng tai do biến chứng của cảm lạnh thì khác đôi chút. Khi bị cảm lạnh, dịch lỏng tắc nghẽn ở tai trong có thể gây nhiễm trùng tai.
Vì dịch lỏng nằm tận trong tai trong nên không thể lây lan. Thế nhưng, nhiễm trùng tai là biến chứng của cảm lạnh. Do đó, người khỏe mạnh có thể bị lây cảm lạnh và chịu biến chứng nhiễm trùng tai nếu không được điều trị đúng cách, các chuyên gia cho biết.


Viêm phế quản


Viêm phế quản đặc trưng với các triệu chứng ho, khò khè và khó thở. Tương tự như viêm phổi, một số loại viêm phế quản có thể lây, trong khi số khác thì không. Viêm phế quản có lây hay không phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh.

Viêm phế quản cấp tính thường do vi rút gây ra, vì thế sẽ lây. Có hàng trăm loại vi rút và một số loại vi khuẩn có thể gây viêm phế quản cấp tính. Chúng xâm nhập vào cơ thể bằng cách tiếp xúc với màng nhầy ở mắt, mũi và miệng.


Trong khi đó, viêm phế quản mạn tính lại không lây. Bệnh thường gây ra do hút thuốc hoặc tiếp xúc với các chất ô nhiễm trong không khí thời gian dài, theo Reader’s Digest.
 

Ngọc Quý (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

null