Phú Thiện: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 10 năm thành lập, huyện Phú Thiện-trung tâm của vựa lúa Ayun Hạ đã có những bước tiến vững chắc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo cuộc sống ấm no đầy đủ nhờ những mùa vàng bội thu.

Xây dựng cánh đồng mẫu lớn một giống

Huyện Phú Thiện chiếm hơn một nửa diện tích lúa nước của cả vùng (gần 6.060 ha trong tổng số hơn 10.000 ha lúa cả vùng). Ngoài ra, toàn huyện có hơn 3.000 ha mía cho năng suất, sản lượng ổn định. Ngành chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc 61.400 con, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 340 ha đem đến nguồn thu nhập lớn cho người dân.

 

Đưa cơ giới vào sản xuất lúa.     Ảnh: G.B
Đưa cơ giới vào sản xuất lúa. Ảnh: G.B

Ông Rơ Mah Ét-nông dân sản xuất giỏi (ở tổ 4, thị trấn Phú Thiện) vừa hoàn thành ngôi nhà gần 500 triệu đồng, sau khi đã mua sắm máy móc, phương tiện làm ăn. “Nhà mình hiện có hơn 2 ha ruộng nước. Khoản thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng của nhà mình không phải chỉ từ tiền bán lúa. Nhưng mình biết cách làm ăn, biết tính toán từ khi có thủy lợi Ayun Hạ”-ông Ét nói.

Phát huy lợi thế của dòng nước công trình đại thủy nông Ayun Hạ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể ở huyện Phú Thiện đã tích cực vận động nhân dân đổi mới cách thức làm ăn, sử dụng các loại giống mới, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi cho năng suất, hiệu quả cao. Thấy rõ hiệu quả của cây lúa nước, mía, bắp lai... bà con luôn tìm cách khai vỡ, san lấp để biến thành ruộng bất kỳ rẻo đất nào có thể. Vì thế, diện tích cây trồng toàn huyện, nhất là lúa nước hai vụ cứ thế mở rộng. Năm 2016, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 24.811 ha, tổng sản lượng lương thực quy thóc 94.999 tấn.

Đến nay, phương thức sản xuất của nông dân Phú Thiện đã thay đổi về cơ bản. Theo đó, trên 90% các khâu từ làm đất đến thu hoạch đã được cơ giới hóa. Nhờ đó, năng suất lúa đạt 70 tạ/ha/vụ, nhiều hộ đạt 120 tạ/ha/vụ.

 

Đường vào khu trung tâm hành chính huyện.   Ảnh: G.B
Đường vào khu trung tâm hành chính huyện. Ảnh: G.B

Trong vụ mùa 2016, huyện đã triển khai mô hình cánh đồng lớn một giống với 77 ha tại xã Ia Sol và Ia Ake. Bên cạnh đó, dự án khảo nghiệm lúa giống trên địa bàn các xã Ia Sol, Chrôh Pơnan và Ia Ake cho kết quả đầy hứa hẹn. “Phát huy hiệu quả của cánh đồng lớn một giống, trong vụ Đông Xuân 2016-2017, huyện xây dựng kế hoạch thực hiện 15 cánh đồng lớn một giống trồng lúa với tổng diện tích 639 ha. Ngoài ra, 260 ha mía và 5 ha rau cũng thực hiện theo mô hình này. Trước mắt, huyện sẽ tính toán hỗ trợ cho nông dân 50% giống để triển khai cánh đồng mẫu lớn”-ông Rơ Chăm La Ni-Chủ tịch UBND huyện cho hay.

Tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Trung tâm huyện lỵ Phú Thiện đang xây dựng hoàn thiện, định hình cho một đô thị mới, nông thôn mới. Những con đường dọc, ngang chia ô bàn cờ đã được quy hoạch đồng bộ, xây dựng khang trang định hình các khu dân cư ở khu trung tâm hành chính huyện.

Ông Trương Như Ngọc Bích-Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng cơ bản huyện, cho biết: “Đến nay, hàng chục dự án công trình trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả, tạo diện mạo mới khang trang. Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 do huyện quản lý là 81,575 tỷ đồng đang gấp rút xây dựng các hạng mục theo tiến độ, công tác giải ngân được kiểm soát chặt chẽ. Năm 2017, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhà máy nước sinh hoạt nhằm đáp ứng nguồn nước sinh hoạt của người dân thị trấn và nhiều xã lân cận”.

Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp năm 2016 đạt 108,4 tỷ đồng, đạt 98,28% kế hoạch. Các ngành thế mạnh của địa phương như: xay xát lương thực, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công hạt điều, sửa chữa máy móc thiết bị... tăng trưởng khá. Thương mại-dịch vụ phát triển nhanh và đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lên đến 896,5 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch.

 

Nhiều tuyến đường nông thôn được bê tông hóa.     Ảnh: G.B
Nhiều tuyến đường nông thôn được bê tông hóa. Ảnh: G.B

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Đến nay, xã Ayun Hạ đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã còn lại đạt từ 9 đến 17 tiêu chí.

Năm qua, huyện thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của 10/15 hợp tác xã,  cho giải thể 5 hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Một số hợp tác xã đã liên kết với doanh nghiệp tổ chức đầu tư, đặt hàng cho xã viên trồng lúa cánh đồng một giống chất lượng cao, sau đó tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm, đảm bảo ổn định giá cả đầu ra, nâng cao thu nhập. Đồng thời, huyện thí điểm xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) và Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi (xã Ia Sol). “Một số hợp tác xã đã cung ứng dịch vụ nông nghiệp như: giống, phân bón, vật tư nông nghiệp với số lượng lớn. Trong thời gian tới, huyện sẽ cung cấp thêm dịch vụ thu hoạch và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, đảm bảo cho nông dân có lợi nhuận cao hơn trên một đơn vị diện tích cây trồng”-ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, đời sống xã hội ở Phú Thiện được nâng lên, bộ mặt nông thôn, đô thị từng bước khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,16% (theo tiêu chí đánh giá giai đoạn 2016-2020). Hệ thống trường học được đầu tư từng bước theo hướng tầng hóa tiến tới xây dựng trường chuẩn, đảm bảo các điều kiện cho việc dạy và học. Hệ thống y tế huyện, xã được củng cố, kiện toàn, đã có 9/10 trạm y tế có bác sĩ, dần đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, yên tâm ổn định sản xuất, đời sống.

Gia Bảo

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.