Toàn cảnh vụ đụng độ trên Biển Đen giữa Nga và Urkaine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vùng biển gần Bán đảo Crimea đang trở thành 'chảo lửa' do căng thẳng trực diện giữa Nga và Ukraine liên quan đến chiến hạm, chiến đấu cơ và tuyên bố qua lại giữa hai quốc gia kể từ ngày 25/11.
Kênh RT (Nga) đưa tin vào khoảng 7 giờ sáng 25/11 (giờ địa phương), hai tàu chiến nhỏ và một tàu kéo thuộc Hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga ở Biển Đen và hướng tới eo Kerch.
Cảnh
Cảnh "vờn nhau" giữa tàu Nga và Ukraine. Ảnh: TASS
Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) nhấn mạnh những tàu Hải quân Ukraine này đã băng qua eo biển Kerch trái phép.
Theo nguồn tin trên, phía Nga đã liên tục đề nghị tàu Ukraine rời lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Tuy nhiên, các tàu Hải quân Urkaine đã phớt lờ cảnh cáo này. FSB trong khi đó khẳng định các tàu Hải quân Ukraine đã đi vào khu vực mà Nga tạm thời đóng cửa.
Dưới đây là video Nga theo dõi tàu Ukraine vi phạm hải phận (nguồn: RT)

.

Tiếp đó, vào 11 giờ 30 phút (giờ địa phương), hai chiến hạm khác của Ukraine rời cảng Berdyansk ở Biển Azov hướng tới Eo biển Kerch. Tuy nhiên, hai tàu này sau đó đã quay trở lại cảng.
Ngay sau đó, Nga đóng eo biển Kerch. Một video quay tại địa điểm cho thấy một tàu vận tải lớn lừng lững nằm chắn dưới nhịp cầu Crimea và chặn cửa ngõ duy nhất qua eo Kerch. Hộ tống tàu vận tải to lớn này là một số chiến hạm của Nga (video dưới, nguồn: RT).

.

Không lâu sau đó, Tổng giám đốc cảng biển Crimea Aleksey Volkov xác nhận eo Kerch bị đóng cửa vì “các lý do an ninh”.
Quân đội Nga còn cử các chiến đấu cơ xuất kích để tăng cường an ninh tại địa điểm khi tình hình vẫn căng thẳng trong đó bao gồm tiêm kích Su-25 và trực thăng Ka-52 “lượn lờ” quanh cầu Crimea.
Tuy nhiên, các chiến hạm Ukraine vẫn duy trì hải trình bất chấp cảnh báo từ giới chức Nga. Hải quân Ukraine khẳng định đã thông báo tới Nga về việc chiến hạm của quốc gia này rời thành phố cảng Odessa tới cảng Mariupol tại Biển Azov.
Về phần mình, FSB tuyên bố động thái của các chiến hạm Ukraine là “khiêu khích” đồng thời lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến tình huống xung đột. Moskva còn công bố video cho thấy tàu Hải quân Ukraine tiếp cận gần với tàu của Nga.
Căng thẳng xảy ra trên eo biển Kerch. Ảnh: Reuters
Căng thẳng xảy ra trên eo biển Kerch. Ảnh: Reuters
Đến đêm 25/11, FSB thông báo các chiến hạm Nga đã buộc phải nổ súng sau khi 3 tàu Ukraine phớt lờ “yêu cầu dừng lại” và tiếp diễn hành vi nguy hiểm. Ba thủy thủ Ukraine bị thương đã được điều trị trong khi giới chức Nga tạm giữ 3 con tàu này. Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố có 6 thủy thủ bị thương trong vụ việc.
Sau đó không lâu, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko họp khẩn cấp Nội các Chiến tranh. Quốc hội Ukraine theo kế hoạch vào ngày 26/11 sẽ bỏ phiếu về việc có thiết quân luật tại quốc gia này hay không. Tổng thống Poroshenko khẳng định thiết quân luật không đồng nghĩa với điều động binh sĩ và chưa hề có kế hoạch cho bất cứ chiến dịch tấn công nào.
Phía Nga trong khi đó đã đề nghị Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc tổ chức họp vào ngày 26/11 với nội dung xoay quanh “duy trì an ninh và hòa bình quốc tế”. Cuộc họp bất thường của HĐBA LHQ sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 26/11 (theo giờ Việt Nam).
Hà Linh/ Báo Tin tức 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.