Á hậu Thái Lan 2005 tử nạn cùng Chủ tịch Leicester

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nusara Suknamai - cựu á hậu Thái Lan là người có mặt trên trực thăng cùng Chủ tịch Vichai và được xác nhận đã tử vong sau vụ tai nạn thương tâm.

Rạng sáng 29/10, CLB Leicester City xác nhận chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha đã ra đi sau vụ tai nạn trực thăng thảm khốc sau trận đấu giữa Leicester và West Ham trong khuôn khổ vòng 10 giải Ngoại hạng. "5 người trên máy bay đều không thể sống sót", thông báo đau lòng được phát đi từ đội bóng chủ sân King Power.

Cùng trên chuyến bay định mệnh với Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha còn có 4 người khác. Danh tính nạn nhân tiếp theo đã được xác định. Đó chính là Nusara Suknamai - á hậu Thái Lan năm 2005. Người đẹp 33 tuổi có mặt tại Anh để tham dự chiến dịch quảng cáo.

Trước khi lên chuyến bay định mệnh, Suknamai vẫn vui vẻ đăng hình chụp chung với dàn sao CLB Leicester như thủ môn Kasper Schmeichel hay tiền đạo Jamie Vardy. Khi còn sống, cô thường xuyên cùng Chủ tịch Vichai đến theo dõi các trận đấu của "Bầy cáo" tại Premier League.


 

Suknamai chụp hình cùng danh hiệu Premier League mùa giải 2015/16 của CLB Leicester.
Suknamai chụp hình cùng danh hiệu Premier League mùa giải 2015/16 của CLB Leicester.



Các nạn nhân còn lại được xác định gồm Eric Swaffer cùng bạn gái Izabela Roza Lechowicz, cả hai đều là phi công chịu trách nhiệm cho chuyến bay. Cái tên cuối cùng là Kaveporn Punpare, thư ký của ông Vichai. Tất cả đều đã thiệt mạng sau vụ va chạm.

Theo báo cáo từ cơ quan điều tra, rạng sáng 29/10, Chủ tịch Vichai lên máy bay riêng để rời SVĐ King Power như thường lệ. Tuy nhiên, chiếc trực thăng đã gặp vấn đề khi đạt độ cao 61 m, sau đó rơi tự do và nổ tung khiến cả 5 người, bao gồm cả hành khách và phi công đều thiệt mạng.

Trên trang chủ, CLB Leicester đau đớn phát đi thông điệp: "CLB đau lòng phải thông báo rằng Chủ tịch của chúng tôi, Vichai Srivaddhanaprabha là một trong những người thiệt mạng vào tối thứ bảy khi chiếc trực thăng chở ông cùng 4 người khác rơi bên ngoài sân vận động King Power. Không ai trong số 5 người họ sống sót".


 

 5 nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc.
5 nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc.



"Đối với Vichai, thế giới đã mất đi một người đàn ông tuyệt vời, tử tế, hào phóng và là người có cuộc sống được tạo nên bởi tình yêu mà ông dành cho gia đình mình cũng như những người ông từng dẫn dắt", đại diện Leicester nói thêm.

Một buổi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày 30/10 tới (theo giờ Anh), trận đấu tại cúp liên đoàn gặp Southampton vào giữa tuần này cũng sẽ bị hoãn.

Tuấn Nguyên (zing)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.