Cựu Chủ tịch Quốc hội Singapore nộp đơn tranh cử tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob ngày 30-8 đã chính thức nộp đơn tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào đầu tháng 9.
 

Bà Halimah Yacob.
Bà Halimah Yacob.

Bà Yacob là người thứ ba, cùng với ông Salleh Marican, Giám đốc điều hành Second Chance; và ông Farid Khan, Chủ tịch Công ty Hàng hải Bourbon Offshore Asia, công bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ tám ở Đảo quốc Sư tử.

Bà Yacob đã công bố khẩu hiệu tranh cử và các thành viên chính trong ban vận động tranh cử của mình gồm Giám đốc điều hành hệ thống siêu thị Sheng Siong, ông Lim Hock Chee; Nghị sỹ Quốc hội (NMP) Chia Yong Yong; cựu nghị sỹ Mary Liew và Chủ tịch Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế (Đại học Quốc gia Singapore) Simon Tay.

Trước đó, ngày 7-8, bà Yacob đã từ chức Chủ tịch Quốc hội và rời khỏi đảng Hành động Nhân dân (PAP) để đáp ứng các điều kiện tranh cử tổng thống. Bà cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở nhìn nhận vị trí tổng thống do dân bầu sẽ giúp bà có cơ hội phục vụ tốt hơn cho đất nước và người dân Singapore.

Theo sắc lệnh bầu cử do Thủ tướng Lý Hiển Long ký ban hành, được công bố ngày 28-8, Ủy ban bầu cử tổng thống sẽ xem xét tất cả ứng viên tiềm năng và thông báo quyết định của ủy ban trước ngày 12-9. Theo đó, nếu chỉ có một ứng cử viên hợp lệ, người đó sẽ được tuyên bố là Tổng thống trong Ngày Đề cử 13-9. Trong trường hợp có nhiều hơn một ứng cử viên được đề cử, người dân Singapore sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống của mình vào ngày 23-9.

Năm nay là lần đầu tiên Singapore tiến hành bầu cử theo Hiến pháp sửa đổi ngày 9-11-2016. Theo đó, Singapore sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống dành riêng cho một nhóm sắc tộc đặc biệt, nếu không có ai thuộc nhóm này đắc cử tổng thống sau năm nhiệm kỳ liên tiếp. Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử tổng thống năm 2017 sẽ dành cho các ứng cử viên gốc Malaysia.

Người chiến thắng sẽ là một vị Tổng thống gốc Malaysia thứ hai trong lịch sử Singapore và là người đầu tiên được chọn trong một cuộc bầu cử tổng thống dành cho các ứng cử viên từ một cộng đồng cụ thể.

Tổng thống Tony Tan Keng Yam sẽ mãn nhiệm vào ngày 31-8. Sau đó, tổng thống lâm thời sẽ lên nắm quyền cho đến khi tổng thống mới được bầu ra. Theo Hiến pháp Singapore, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tổng thống hiện nay J.Y Pillay sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thống tạm quyền.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.