Căng thẳng ngoại giao tại Vùng Vịnh: "Giọt nước tràn ly"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới quan sát khu vực cho rằng, các quốc gia Arab vùng Vịnh và Qatar cần phải kiềm chế và nỗ lực giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.
 

Giới quan sát cho rằng, các quốc gia Arab vùng Vịnh và Qatar cần phải kiềm chế và nỗ lực giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. (Ảnh: CNBC)
Giới quan sát cho rằng, các quốc gia Arab vùng Vịnh và Qatar cần phải kiềm chế và nỗ lực giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. (Ảnh: CNBC)


Các quốc gia Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập đã đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao, tạm ngừng kết nối đường biển, đường không với Qatar với cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố và can thiệp vào công việc nội của các nước trong khu vực-AP đưa tin hôm qua 5-6.

Sáng hôm qua (5-6), Saudi Arabia công bố thông tin cắt đứt quan hệ ngoại giao và quan hệ lãnh sự với Qatar. Hãng thông tấn nhà nước của Saudi Arabi công bố rằng động thái này để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh quốc gia khỏi nguy cơ khủng bố và cực đoan. Ngoài cắt mối quan hệ ngoại giao, Saudi Arabia cũng dừng các kết nối đường biển, đường không với Qatar và kêu gọi các quốc gia anh em, các công ty cũng có hành động tương tự.

Bahrain, đồng minh thân cận của Saudi Arabia trong sáng qua cũng tuyên bố cắt đứt ngoại giao với Qatar. Bộ Ngoại giao Bahrain tuyên bố sẽ rút các nhà ngoại giao của nước này khỏi thủ đô Doha, Qatar trong vòng 48 giờ. Tất cả các nhà ngoại giao Qatar được yêu cầu rời khỏi Bahrain trong thời gian tương tự. Công dân Qatar phải rời khỏi Bahrain trong vòng 2 tuần, Bộ Ngoại giao Bahrain thông báo. Ngoài ra, giao thông đường không và đường biển giữa Bahrain và Qatar sẽ bị tạm ngưng. Nguyên nhân của quyết định này là do Bahrain đổ lỗi cho Qatar “kích động truyền thông, hỗ trợ các hoạt động khủng bố có vũ trang...”.

Hai quốc gia khác là UAE và Ai Cập gần như đồng thời thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Quatar trên đài truyền hình nhà nước.

UAE cho phép các nhà ngoại giao 48 giờ để rời khỏi đất nước. Hãng thông tấn quốc gia WAM cho biết, nguyên nhân UAE cắt đứt quan hệ là do Qatar “hỗ trợ, tài trợ và bắt tay với các tổ chức khủng bố, cực đoan và tổ chức tôn giáo”.

Theo AP, khủng hoảng giữa Qatar và các quốc gia vùng Vịnh bắt đầu từ một vụ tấn công có chủ ý của hãng thông tấn nhà nước của Qatar. Hiện Qatar chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về việc các quốc gia vùng Vịnh đồng thời cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Qatar là quốc gia xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới và có liên kết hàng không, ngân hàng với các quốc gia có quan hệ ngoại giao. Hãng hàng không quốc gia Qatar Airways có ga đầu cuối ở tất cả các nước và có liên kết rộng đến châu Âu, châu Á và Mỹ.

Sự việc này đang gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao đối với Qatar và tạo ra những nguy cơ chính trị nguy hiểm tại  Trung Đông- khu vực vẫn đang ngập chìm trong các cuộc khủng hoảng và nội chiến từ Syria tới Yemen.

Hàng loạt các bước đi do các nước bao gồm Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập, Saudi Arabia, Yemen, Libya và Maldives đưa ra trong ngày hôm qua nhằm vào quốc gia nhỏ bé Qatar.

Trong đó, đáng chú ý là bước đi của Ai Cập trục xuất Đại sứ, đình chỉ tất cả các chuyến bay giữa hai nước, đồng thời đóng không phận với các máy bay của Qatar muốn quá cảnh hoặc bay qua nước này.

Theo phía Ai Cập, đây mới chỉ là “bước khởi đầu” của các biện pháp tiếp theo nhằm vào Qatar. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay đó là nếu các nước áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế, đặc biệt là Saudi Arabia - quốc gia có đường biên giới trên bộ duy nhất chung với Qatar có thể gây ra các tác động lớn về kinh tế, dẫn đến những bất ổn xã hội và chính trị mới tại Qatar.

Thực tế cuộc khủng hoảng ngoại giao mới nhất chỉ là “giọt nước làm tràn ly” trong mối quan hệ căng thẳng vốn đã âm ỉ bấy lâu nay giữa Qatar và các nước thành viên khác trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), với nòng cốt là Saudi Arabia.

Trong hầu hết các cuộc khủng hoảng của 6 nước GCC 25 năm qua, vì một lý do nào đó, đều có liên quan đến Qatar. Mặc dù Qatar luôn lên tiếng phủ nhận, nhưng một số nước cáo buộc Qatar hỗ trợ về chính trị, truyền thông và tài chính cho các nhóm nổi dậy cũng như các tổ chức khủng bố, cực đoan ở các nước trong khu vực như Libya, Ai Cập, Syria, Yemen, Tunisia....

Những bất đồng này được đẩy lên một nấc thang mới, khi  mối quan hệ về kinh tế và chính trị đang kéo Qatar tiến gần hơn về phía Iran- quốc gia mà nhiều nước trong khối GCC luôn coi là “đối địch”.

Năng lượng đang trở thành một yếu tố gắn kết quan trọng giữa Iran và Qatar, khi các bên cùng chia sẻ trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới. Bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực nhưng Qatar vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Iran.

Qatar gần đây cũng luôn lên tiếng chỉ trích các tuyên bố chống Iran của các quốc gia láng giềng vùng Vịnh. Chính vì vậy, nỗ lực cô lập ngoại giao nhằm vào Qatar, đi đầu là Saudi Arabia, là biện pháp gây sức ép không chỉ với Qatar mà còn là “cảnh báo ngầm” tới một số quốc gia trung lập khác như Kuwait hay Oman phải dần từ bỏ các lợi ích kinh tế với Iran.

Chuyến công du vừa qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới khu vực cũng được cho là một trong các yếu tố thúc đẩy khủng hoảng ngoại giao Qatar, khi Mỹ khẳng định sự hậu thuẫn mạnh mẽ cho các quốc gia vùng Vịnh Arab đối phó với Iran.

Tuy nhiên, với các bước đi của các nước Arab cho thấy đây sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Mỹ- vốn dựa nhiều vào các nước GCC, trong đó có Qatar, trong cuộc chiến toàn cầu chống IS cũng như các chính sách của Mỹ trong khu vực.

Mỹ hôm qua cho biết sẵn sàng hỗ trợ để làm giảm căng thẳng hiện nay. Mỹ  sẽ cử đại diện tham dự nếu các nước GCC tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh để thảo luận về tình hình căng thẳng hiện tại.

Phó Thư kí Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders khẳng định: “Tổng thống Mỹ cam kết tiếp tục thảo luận với tất cả các bên liên quan đến quá trình này, với tất cả các nước. Mỹ muốn tiếp tục làm giảm những căng thẳng giữa các bên”.

Nhiều quốc gia như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Sudan, Ấn Độ cũng lên tiếng kêu gọi các bên vượt qua bất đồng để xây dựng một mặt trận đoàn kết trước các mối đe dọa chung đối với an ninh quốc gia của mỗi nước. Trong một động thái làm dịu căng thẳng, Ngoại trưởng Qatar Rahman hôm qua đã kêu gọi "một cuộc đối thoại cởi mở và trung thực" để giải quyết khủng hoảng.

Giới quan sát khu vực cho rằng, các quốc gia Arab vùng Vịnh và Qatar cần phải kiềm chế và nỗ lực giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Cuộc khủng hoảng ngoại giao nếu không được giải quyết dứt điểm có thể đẩy khu vực vào một viễn cảnh phức tạp hơn, trong bối cảnh Trung Đông đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng chưa có lối thoát như cuộc chiến tranh ở Syria Yemen, xung đột ở Libya, cũng như các thách thức từ chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Theo VOV/Lao động

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.