Phát hiện lăng mộ 3.700 năm tuổi của Công chúa Ai Cập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa phát hiện ra một lăng mộ của Công chúa Hatshepset con của Pharaoh Ameny Qemau có niên đại 3.700 năm.

Trong lăng mộ này, các nhà khảo cổ học phát hiện ra một chiếc hộp chứa 4 chiếc bình kín đựng các nội tạng người cùng các loại vật liệu để ướp xác. Tuy nhiên, những nội tạng này không được bảo quản tốt và các nhà khảo cổ học cũng không tìm thấy thi thể thực sự của Công chúa Hatshepset đâu.

 

Các kim tự tháp Ai Cập.
Các kim tự tháp Ai Cập.

Bộ Cổ vật Ai Cập sau đó đã ra tuyên bố cho rằng, lăng mộ và những nội tạng này là của con gái Pharaoh Ameny Qemau, Công chúa Hatshepset. Cũng theo Bộ này, các nhà khảo cổ còn tìm thấy trong lăng mộ này một phần cỗ quan tài và chữ viết tượng hình của người Ai Cập có tên của Pharaoh Ameny Qemau.

“Phần chữ viết tượng hình đó đặc trưng cho giai đoạn Pharaoh Ameny Qemau còn sinh sống và được ghi ở mặt hướng ra phía Đông của chiếc hộp”, nhà Ai Cập học tại Đại học Brown James Allen cho biết.

“Dòng trên cùng có nội dung: “Neith, hãy mở rộng vòng tay đón lấy vị thần Duamutef tồn tại bên trong bạn". Duamutef là vị thần liên quan đến chiếc bình chứa phần bụng của thi thể trong khi Neith là nữ thần chịu trách nhiệm bảo vệ chiếc bình đó”, ông Allen nói.

“Một dòng chữ khác có nội dung: “Kính dâng người, con gái Hatshepset của nhà Vua”, ông Allen nói thêm: “Tôi cho rằng, Hatshepset chính là con gái của Pharaoh Ameny Qemau.

Trong khi đó, nhà khảo cổ học Aidan Dodson lại ghi nhận một vài điểm bất thường trong lăng mộ này: “Kim tự tháp này không phải là dạng dành cho các công chúa. Nó được xây cho một vị vua nhưng cuối cùng lại được dùng làm chỗ chôn cất Hatshepset”.

“Phần chữ liên quan đến Pharaoh Ameny Qemau cho thấy, có thể ông định dựng lăng mộ này cho tiền nhân nhưng sau đó lại đổi ý và dành nó cho một trong những cô con gái của mình vì không có lý do gì ông ấy lại xây tới 2 kim tự tháp cho mình cả”, ông Dodson nói.

Cho đến nay, thông tin về Pharaoh Ameny Qemau vẫn còn khá hiếm hoi. Người ta chỉ biết đến lăng mộ của ông cùng tên ông trên đó (thâm chí cái tên này cũng rất gây tranh cãi”. Phần lăng mộ của ông được phát hiện ra vào năm 1957.

Kim tự tháp của ông là kim tự tháp dạng chóp cổ nhất từng được biết đến. Các nhà khảo cổ học tin rằng, ông chính là người đầu tiên tìm cách xây dựng kim tự tháp dạng này. Lăng mộ của Pharaoh Ameny Qemau nằm cách lăng mộ con gái mình khoảng 580 mét.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.