Việt Nam dự hội nghị cấp Bộ trưởng của UNECE tại Thụy Sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận lời mời của Ủy ban Kinh tế Châu Âu thuộc Liên hợp quốc (UNECE), từ ngày 20 đến 24-2, đoàn đại biểu Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Geneva (Thụy Sĩ).
 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường (bên phải) tham dự hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường (bên phải) tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và đoàn đại biểu Bộ Giao thông Vận tải đã tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng với chủ đề "Quá khứ và Tương lai của Ủy ban Giao thông nội địa (ITC)" của UNECE, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ITC.

Hội nghị đã điểm lại những thành quả mà ITC đã đạt được trong thời gian qua, trong đó nổi bật lên các vai trò của tổ chức này: ITC - cầu nối hướng đến kết nối mạnh mẽ ; ITC- nền tảng cho kết nối giữa những nhà điều phối và những người sáng tạo: các công nghệ phục vụ vận tải bền vững.

Hội nghị cũng nêu bật đóng góp của ITC trong việc quản trị các công ước của Liên hợp quốc về vận tải như Công ước Viên 1968 về Giao thông đường bộ, Công ước Viên về biển báo và tín hiệu Giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên (cho tới nay ITC đã xây dựng được hơn 50 Công ước về Vận tải nội địa).

Hiện nay, Việt Nam đang nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường bộ (CMR).

Hội nghị xác định trong thời gian tới ITC tiếp tục phát huy các vai trò nói trên đồng thời cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nhu cầu vận tải trên toàn cầu, xử lý các thách thức của việc duy trì vận tải bền vững, thân thiện với môi trường, xử lý các vấn đề về biến đổi khí hậu, tăng cường an toàn giao thông đường bộ, khuyến khích mọi thành phần tham gia các sáng kiến về vận tải nội địa, chú trọng đến ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, vận hành và khai thác vận tải nội địa.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã cùng các Trưởng đoàn các nước ký Tuyên bố cấp Bộ trưởng về Kỷ nguyên mới cho vận tải bền vững.

Ngoài các hoạt động tại Hội nghị Bộ trưởng của ITC, đoàn đại biểu Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổ chức Vận tải Đường bộ Thế giới (IRU).

Hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác giữa IRU và Bộ Giao thông Vận tải. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã trả lời phỏng vấn của IRU về an toàn giao thông đường bộ.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong thúc đẩy an toàn đường bộ. Hợp tác quốc tế giúp các quốc gia cùng nhau phối hợp hài hòa hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn giao thông đường bộ, hỗ trợ các nước có hệ thống pháp luật chưa phát triển tiếp cận với hệ thống quốc tế, qua đó thúc đẩy vận chuyển hàng hóa quốc tế nhanh chóng hơn trong điều kiện an toàn nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng chia sẻ việc Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên nhiều phương diện như quản lý an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng, phương tiện, người điều khiển, ứng phó sau tai nạn...

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết Việt Nam đang triển khai lắp đặt Hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ nói chung. Tại các thành phố lớn của đất nước cũng được lắp đặt các hệ thống phân tích tín hiệu điều khiển đèn đường, các camera giám sát vi phạm giao thông.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.