Ứng cử viên Tổng thống Pháp Francois Fillon tiếp tục bị điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 16-2, Viện Công tố tài chính quốc gia (PNF) Pháp thông báo tiếp tục điều tra về ứng cử viên tổng thống của đảng cánh hữu “Những người Cộng hòa” (LR) Francois Fillon liên quan đến cáo buộc về việc ông đã sử dụng công quỹ để trả lương cho vợ và con với tư cách là trợ lý Quốc hội - những công việc được cho là “giả tạo".
 

Ứng cử viên Francois Fillon.
Ứng cử viên Francois Fillon.

Trong một thông cáo phát đi cùng ngày, PNF khẳng định cần phải tiếp tục tiến hành công tác điều tra. Theo báo Le Monde của Pháp, các nhà điều tra đã thu thập nhiều bằng chứng chống lại ứng cử viên Francois Fillon và vợ là Peneloppe Fillon, đủ để khởi tố họ vì tội “biển thủ công quỹ”, “lạm dụng tài sản xã hội” và “che giấu” hành vi phạm tội.

Phản ứng sau thông cáo nói trên, các luật sư của ông Fillon cho rằng PNF không có thẩm quyền để tiến hành điều tra về ứng cử viên này và việc làm này “vi phạm nguyên tắc phân quyền” giữa hai ngành tư pháp và lập pháp.

Về phần mình, ông Fillon cho rằng quyết định của PNF không có gì mới và không nêu rõ là ông sẽ bị khởi tố hay không mà chỉ đưa một tuyên bố “nuôi dưỡng bộ phim nhiều tập của truyền thông Pháp.” Ông cũng khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến dịch tranh cử tổng thống nhằm chấn hưng và hiện đại hóa nước Pháp.

Trước đó vào ngày 25-1 vừa qua, PNF đã mở cuộc điều tra sơ bộ về tội danh biển thủ công quỹ và lạm dụng tài sản xã hội của ứng cử viên Francois Fillon, sau khi tuần báo trào phúng Le Canard Enchainé ngày 31-1 phanh phui việc ông trả lương cho vợ cùng các con trong một thời gian dài, với mức lương tổng cộng khoảng 1 triệu euro, để làm những công việc mà những người này được cho là đã không hề thực hiện trong thực tế.

Vụ bê bối tài chính đã khiến uy tín của ông Fillon sụt giảm mạnh. Từ vị trí ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào Điện Elysée (Phủ Tổng thống), ông Fillon hiện được dự báo là sẽ thua ngay trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra ngày 23-4 tới. Người được lợi nhất trong vụ khủng hoảng này là bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu “Mặt trận Quốc gia” (FN). Ngoài ra, ứng cử viên trung dung là cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron, cũng đang thăng tiến nhanh. Theo kết quả các cuộc thăm dò tiến hành gần đây nhất, hai ứng cử viên này sẽ đối đầu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới. Tuy nhiên, các diễn biến dồn dập trên chính trường Pháp thời gian qua báo hiệu một mùa bầu cử sôi động, kịch tính và khó lường. Khó có thể dự đoán ai sẽ chiến thắng trong cuộc đua vào Điện Elysée. Mọi khả năng hiện đang để ngỏ.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.