Thông điệp Nguyễn Thị Loan gây ấn tượng tại hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phần giới thiệu của đại diện Việt Nam đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng hâm mộ sắc đẹp tại cuộc thi Miss Grand International 2016.
 

Ngày 10-10, ban tổ chức đã đăng tải phần giới thiệu thông điệp tham gia chiến dịch “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực” của đại diện Việt Nam. Phần giới thiệu của Á hậu Nguyễn Thị Loan sau khi công bố đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và được mọi người nhận xét là độc đáo và khác lạ so với các đại diện khác.
Ngày 10-10, ban tổ chức đã đăng tải phần giới thiệu thông điệp tham gia chiến dịch “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực” của đại diện Việt Nam. Phần giới thiệu của Á hậu Nguyễn Thị Loan sau khi công bố đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và được mọi người nhận xét là độc đáo và khác lạ so với các đại diện khác.
Thông điệp thể hiện nhẹ nhàng và tinh tế qua những nét vẽ bằng tranh cát cùng với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Loan, dịu dàng trong trang phục áo dài và thể hiện khẩu hiệu: “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Yêu thương và sẻ chia cho hòa bình
Á hậu quyết định lựa cho mình chiếc áo dài vô cùng ý nghĩa nằm trong bộ sưu tập “Ước vọng hòa bình”.
Á hậu quyết định lựa cho mình chiếc áo dài vô cùng ý nghĩa nằm trong bộ sưu tập “Ước vọng hòa bình”.
Thông qua “Ước vọng hòa bình”, Nguyễn Thị Loan cũng mong muốn được góp một phần sức lực để cùng chung tay kết nối yêu thương, lan tỏa thông điệp về hòa bình, cùng nhau xây dựng thế giới tươi đẹp.
Thông qua “Ước vọng hòa bình”, Nguyễn Thị Loan cũng mong muốn được góp một phần sức lực để cùng chung tay kết nối yêu thương, lan tỏa thông điệp về hòa bình, cùng nhau xây dựng thế giới tươi đẹp.
Vào tối ngày 10-10, tiệc chào mừng chính thức hơn 80 người đẹp đã chính thức diễn ra, đại diện Nguyễn Thị Loan xuất hiện tươi tắn và không hề kém cạnh khi “đọ sắc” với các thí sinh khác. Á hậu cũng đã có phần giới thiệu tự tin trước ban tổ chức và các thí sinh.
Vào tối ngày 10-10, tiệc chào mừng chính thức hơn 80 người đẹp đã chính thức diễn ra, đại diện Nguyễn Thị Loan xuất hiện tươi tắn và không hề kém cạnh khi “đọ sắc” với các thí sinh khác. Á hậu cũng đã có phần giới thiệu tự tin trước ban tổ chức và các thí sinh.
Nguyễn Thị Loan chụp hình cùng thí sinh đến từ các nước Châu Á - Malaysia.
Nguyễn Thị Loan chụp hình cùng thí sinh đến từ các nước Châu Á - Malaysia.
Cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế tuy chỉ mới ra đời được bốn năm nhưng đã tạo được tiếng vang rất lớn khi đã có chiến dịch đầy tính nhân văn về hòa bình và tiếp nối thành công của các mùa trước, năm nay hứa hẹn cuộc thi sẽ đưa ra được rất nhiều thông điệp để kết nối thế giới chung tay giữ lấy hòa bình chấm dứt chiến tranh và bạo lực.
Cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế tuy chỉ mới ra đời được bốn năm nhưng đã tạo được tiếng vang rất lớn khi đã có chiến dịch đầy tính nhân văn về hòa bình và tiếp nối thành công của các mùa trước, năm nay hứa hẹn cuộc thi sẽ đưa ra được rất nhiều thông điệp để kết nối thế giới chung tay giữ lấy hòa bình chấm dứt chiến tranh và bạo lực.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.