Tổng thống Nga kêu gọi lập liên minh quốc tế chống khủng bố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi thành lập liên minh quốc tế chống khủng bố và cực đoan, đồng thời xác nhận rằng ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Jordan, cùng các quốc gia khác về sáng kiến này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Theo Hãng tin TASS của Nga, phát biểu trước báo giới bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông đang diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok, Tổng thống Putin nhấn mạnh các nước cùng hợp lực đấu tranh chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, trước hết tại các nước đang là "điểm nóng" của vấn nạn này.

Ông cũng chỉ ra rằng bước đi tiên quyết vì mục đích phát triển của các nước trên phải là giải quyết vấn đề khủng bố, tiếp theo là khôi phục kinh tế và xã hội, trong đó cần tôn trọng lịch sử, truyền thống, tôn giáo của nhân dân các nước đó.

Tổng thống Putin tin tưởng rằng chỉ có hợp tác mới có thể đạt kết quả tích cực, còn hành động riêng lẻ và tranh cãi về nguyên tắc dân chủ giả hiệu hay đặt ra "những tiến trình cho riêng một khu vực nào đó" sẽ chỉ càng dẫn đến "bế tắc". Trong khi chưa thành lập được một liên minh như vậy, người đứng đầu Điện Kremli kêu gọi các lực lượng chống khủng bố hãy phối hợp hành động.

Theo Tổng thống Nga, hiện còn quá sớm để nói đến khả năng Moskva tham gia vào các chiến dịch quân sự chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Nga đang xem xét nhiều phương án, nhưng hiện kế hoạch trên vẫn chưa được đề cập trong chương trình nghị sự của Nga.

Riêng vấn đề Syria, theo Tổng thống Putin, hiện tồn tại những cách cách đánh giá khác nhau đối với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, cũng như lực lượng IS tại đây, song ông cho rằng cuộc chiến chống khủng bố cần phải tiến hành song song với tiến trình chính trị tại chính Syria.

Ông Putin cũng cho biết Tổng thống al-Assad đã sẵn sàng cho tiến trình đó, thậm chí tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn và đối thoại với lực lượng mà phương Tây gọi là phe đối lập ôn hòa, đưa họ vào chính quyền. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva không áp đặt bất kỳ điều gì trong vấn đề nội bộ của Syria, nhưng sẵn sàng hỗ trợ đối thoại trong quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Nga cũng cho rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay tại châu Âu hoàn toàn có thể dự đoán trước từ các chính sách của phương Tây đối với Trung Đông. Ông cũng cảnh báo Liên minh châu Âu sẽ phải hứng chịu những hậu quả lớn từ những chính sách sai lầm này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.