Thủ tướng Syria bị ám sát hụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Syria Wael al-Halqi thoát chết trong vụ đánh bom bị cho là nhắm vào đoàn xe của ông, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Vụ đánh bom xảy ra gần một công viên và trường học lúc 9 giờ sáng 29-4 (giờ địa phương), khi đoàn xe của ông al-Halqi đi qua khu vực Mazzeh, phía tây thủ đô Damascus. Đài truyền hình nhà nước Syria Al-Ekhbaria TV đưa tin: “Vụ đánh bom khủng bố ở Mazzeh là âm mưu tấn công đoàn xe thủ tướng, và ông al-Halqi vẫn an toàn”.
 

Hiện trường vụ đánh bom bị cho là nhắm vào đoàn xe Thủ tướng Syria ngày 29-4.
Hiện trường vụ đánh bom bị cho là nhắm vào đoàn xe Thủ tướng Syria ngày 29-4.

Theo AFP, vụ nổ làm chết ít nhất 8 người, trong đó có một cận vệ của ông al-Halqi. Một số hình ảnh được đưa lên mạng cho thấy vụ đánh bom làm rung chuyển Mazzeh, nhiều tòa nhà và xe hơi bị hư hại. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào quan chức và sĩ quan Syria. Ví dụ như vụ tấn công hồi tháng 7-2012 đã làm thiệt mạng 4 quan chức Syria, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Dawood Rajiha, theo Tân Hoa xã.

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Cộng hòa của Mỹ hôm qua thúc giục chính quyền Washington có hành động cứng rắn hơn đối với Damascus. Động thái này được đưa ra sau khi Nhà Trắng lần đầu tiên thông báo cơ quan tình báo Mỹ tin rằng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng chất độc sarin “trên quy mô nhỏ” ở Syria.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo việc Syria sử dụng vũ khí hóa học là “một yếu tố thay đổi cuộc chơi”, nhưng ông nói cần có thêm bằng chứng. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham khẳng định ngày càng có nhiều thượng nghị sĩ nhất trí Washington nên can thiệp vào Damascus.

Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi thành lập lực lượng quốc tế đến Syria để bảo đảm an toàn kho vũ khí hóa học ở đó. Tuy nhiên, theo AFP, giới chức Mỹ vẫn chưa thống nhất Washington nên hành động như thế nào.

Về phần mình, chính quyền Syria luôn phủ nhận dùng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột ở nước này kéo dài khoảng 2 năm qua, khiến hơn 70.000 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo phương Tây không nên lấy cớ kiểm tra vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Syria để lật độ chính quyền Tổng thống al-Assad, theo AFP.

Liên quan đến Syria, AFP dẫn một số nguồn tin cho hay quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đã đọ súng quyết liệt với nhau từ sáng 29.4 tại khu vực gần sân bay quốc tế ở thủ đô Damascus.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.