Nga đề xuất Tổng thống Syria từ chức?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoại trưởng Nga Lavrov tại cuộc gặp, nói rằng, Nga muốn người dân các nước Arab sống trong hòa bình và các nhà lãnh đạo Syria cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Ông Lavrov cũng nói rằng lực lượng đối lập tại Syria cũng nên chia sẻ trách nhiệm với chính phủ Syria trước tình hình bạo lực tại nước này.

Ngoại trưởng Nga (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al- Assad.
Ngoại trưởng Nga (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al- Assad.

Tuyên bố này của ông Lavrov được xem là lời đề xuất Tổng thống Syria nên từ chức nhằm chấm dứt bạo động kéo dài 11 tháng qua ở quốc gia Trung Đông vốn đang chịu nhiều búa rìu dư luận rằng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm trước tình hình bạo động leo thang tại nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, chuyến thăm một ngày của Ngoại trưởng Nga và các quan chức tình báo Nga tới Syria là một phần trong nỗ lực nhằm tìm kiếm sự ổn định tại Syria trên cơ sở thực thi êm thấm các cuộc cải cách dân chủ tại nước này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết chuyến đi được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ông Lavrov cũng tuyên bố, Nga không có ý định thay đổi lập trường về Syria, cần thiết ngăn chặn bạo lực bên trong, chống can thiệp bạo lực từ bên ngoài và sớm đối thoại chính trị.

Các nhà quan sát Arab cho rằng, Nga và Trung Quốc sau khi phủ quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về gia tăng trừng phạt Syria, hiện đang nỗ lực yêu cầu nước này có những bước đi cụ thể để giải quyết những xung đột nội tại.

Trong khi đó, các nguồn tin cho rằng, Syria đang bấp bênh bên bờ nội chiến. Các vụ xung đột, trong đó có cả xung đột vũ trang vẫn xảy ra. Lực lượng đối lập buộc tội quân đội dùng vũ lực, trong khi chính quyền cho rằng, quân đội nước này đang chống lại những kẻ khủng bố.

Liên quan đến tình hình Syria, trong bối cảnh tình hình tại quốc gia này đang căng thẳng, ngày 7-2, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một đề xuất mới được xem là “đổ thêm dầu vào lửa”.

Phát biểu trong cuộc họp Đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại thành phố Ankara, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng, nước này đang chuẩn bị một đề xướng mới dành cho các quốc gia phản đối chính phủ Syria.

Tuy không đưa ra thông tin cụ thể về đề xướng mới này nhưng ông Erdogan cũng nói rằng, đề xướng mới này sẽ đứng về phía người dân thay vì chính phủ Syria. Ông nói: “Chúng tôi đang cố gắng để xây dựng hòa bình và ổn định tại Syria. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội ngoại giao để tập trung sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào vấn đề Syria. Chúng tôi dự định sẽ xây dựng những đề xướng mới với những quốc gia đứng về phía người dân Syria, chứ không phải đứng về phía chính phủ Syria. Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện mục tiêu này”.

Tuyên bố của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga vừa phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Syria. Trong khi đó, Tổng thống Pháp N.Sarkozy vừa nói rằng, Pháp đang tham vấn với Liên đoàn Arab và các quốc gia châu Âu nhằm thiết lập một nhóm tiếp xúc về vấn đề Syria nhằm giải quyết bất ổn tại quốc gia Trung Đông này.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.