Kông Chro: Rộn ràng nhịp Xuân vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Những năm qua, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Kông Chro, Gia Lai đã phối hợp với các trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân” mỗi độ xuân về, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào nơi đây.
Buổi tối ngày tháng Chạp se lạnh tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro đã được hâm nóng lên bởi những tiết mục văn nghệ đến từ “cây nhà lá vườn” là chính thành viên trong Đội thông tin lưu động của Phòng VHTT huyện và các bạn tại các trường học trên địa bàn biểu diễn. Các tiết mục sôi động mang đậm nét văn hóa của 2 miền Nam Bắc như Tổ quốc vinh quang, Xuân về Tây Nguyên, Những cánh hoa rừng... với các dụng cụ như hoa lan, hoa mai, hoa đào, dù che ...  đã làm không khí càng rộn ràng, ấm áp hơn. Chương trình văn nghệ đã thu hút được gần 500 người dân đến thưởng thức.
Các tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: N.T
Các tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: N.T
Em Đinh Thị Voan ( 8 tuổi, làng Nghe Nhỏ, thị trấn Kong Chro) đã lên sân của Phòng VHTT huyện-nơi diễn ra văn nghệ từ rất sớm để chờ đón các tiết mục văn nghệ của đoàn. Khi các tiết mục bắt đầu, em chăm chú dõi theo các tiết mục văn nghệ, không giấu nổi niềm vui qua đôi mắt to tròn long lanh, em cho biết: “Năm nào em cũng thu xếp công việc nhà để lên đây thật sớm xem diễn văn nghệ. Em rất thích các tiết mục hay và nhộn nhịp của các cô, các chị”.
Niềm vui của em Voan cũng giống như niềm vui của bao người dân nơi đây. Với đặc điểm địa phương có trên 80% là dân tộc thiểu số nên điều kiện kinh tế đồng bào còn khó khăn. Vì vậy, những buổi biểu diễn văn nghệ như thế này như là một món ăn tinh thần đối với đồng bào nơi đây, giúp đời sống tinh thần phong phú, tạo cảm giác thoải mái sau những ngày làm việc vất vả kiếm kế sinh nhai. “Các tiết mục văn nghệ do các bạn biểu diễn đã thu hút được đông đảo bà con trong làng mình đến coi, tạo không khí rộn ràng. Tại xã, mọi người cũng rất vui vẻ khi được tham gia giao lưu qua các tiết mục văn nghệ. Qua các tiết mục văn nghệ, mình thêm hiểu về phong tục tập quán của các dân tộc anh em, biết thêm nhiều cái hay, cái đẹp của Tết truyền thống của dân tộc mình, mình mong muốn có nhiều đêm văn nghệ như thế này hơn nữa để bà con mình cùng thưởng thức”. Anh Đinh Văn Long (làng Sơ rơn, xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) bày tỏ.
Hoạt động văn nghệ “mừng Đảng-mừng Xuân” được Phòng VHTT huyện Kông Chro tổ chức thường niên, mỗi năm chọn ra 6/13 xã, thị trấn của huyện để biểu diễn văn nghệ. Để chương trình diễn ra thành công, mang lại món ăn tinh thần bổ ích cho đồng bào, Phòng VHTT huyện đã lên kế hoạch tập duyệt các tiết mục trước một tháng khi diễn ra. Đồng thời, phối hợp cùng với các tiết mục văn nghệ của 6 xã, thị trấn và 6 trường học trên địa bàn để tham gia giao lưu, làm phong phú thêm các tiết mục văn nghệ đồng thời chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, mừng Xuân. Thông qua các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân giới thiệu và bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể của huyện cũng như của các vùng miền khác. “Năm nay, các buổi biểu diễn lần lượt tại các xã như Chư Glong, Kông Yang, Đăk Pơ Pho, Yang Trung, thị trấn Kông Chro... được thực hiện từ ngày 30-01 đến ngày 8-2-2018. Các xã, thị trấn cũng lần lượt cử người cùng tham gia chuẩn bị luyện tập công phu, kỹ lưỡng các tiết mục theo kế hoạch nhằm phục vụ tốt nhất cho đồng bào vui xuân”. Ông Nguyễn Trọng Hiếu-Trưởng Phòng VHTT huyện Kông Chro cho hay.
Các em nhỏ tại địa phương cùng tham gia biểu diễn văn nghệ. Ảnh: N.T
Các em nhỏ tại địa phương cùng tham gia biểu diễn văn nghệ. Ảnh: N.T
Càng về khuya, trời càng lạnh se sắt, thế nhưng không ai nỡ rời khỏi điểm diễn. Cho đến khi kết thúc chương trình văn nghệ, người dân mới kéo nhau về. Tiêng nói cười rôm rả hòa vào không khí xuân vui tươi. Và đối với đồng bào vùng khó Kông Chro, đây chính là những món quà tinh thần ý nghĩa mà Ban tổ chức chương trình văn nghệ đã đem lại khi Tết đến, Xuân về.
    Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.