Phấn đấu giảm từ 2% hộ nghèo trở lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-1, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Năm 2015, Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào giúp nhau giảm nghèo, nâng cao cuộc sống và tham gia các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh còn 1.912/30.671 hộ cựu chiến binh nghèo (chiếm 6,2%), giảm so đầu kỳ là 356 hộ và giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 1,3%.

Trong năm, các cấp Hội cũng đã xóa và bàn giao 88 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo; vận động cựu chiến binh hiến 7.586 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và đóng góp 2.800 ngày công lao động trong chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, các cấp Hội còn vận động hội viên đóng góp trên 16 tỷ đồng để giúp nhau phát triển kinh tế, mua 62 con bò sinh sản giao cho 62 hội viên nghèo nuôi cải thiện đời sống, duy trì 15 kho thóc cựu chiến binh;

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp giải quyết việc làm cho 5.571 lao động; giải quyết 7 đơn thư khiếu nại, tố cáo và trợ giúp pháp lý-tư vấn pháp luật cho trên 105 lượt hội viên về chế độ chính sách, Luật đất đai, hôn nhân gia đình…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như dịp Tết Nguyên đán; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các cấp Hội cần quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số, hội viên nghèo…

Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016, theo đó phấn đấu giảm từ 2% hộ cựu chiến binh nghèo trở lên, đối với các huyện nghèo tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo giảm 4% trở lên. Hỗ trợ, xây dựng 30 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo…

 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Dịp này, 4 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua cho 3 tập thể và bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân. Hội Cựu Chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 67 tập thể và 48 cá nhân.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.