Chăm sóc và phát huy tốt vai trò người cao tuổi trên địa bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, hội Người Cao tuổi tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm sóc cho người cao tuổi. Đặc biệt, Hội đã phát huy vai trò người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội và làm kinh tế giỏi.

Hiện nay, toàn tỉnh có 95.750 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 7,3% dân số toàn tỉnh, trong đó tổng số hội viên là 87.150 người. Thời gian qua, công tác người cao tuổi ngày càng được quan tâm. Đời sống người cao tuổi đã được cải thiện về vật chất lẫn tinh thần.

 

Ông Lê Trung Thiệu-Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: “Ngoài các hoạt động thường niên về tuyên truyền, Hội đã tổ chức các hình thức chăm sóc cho người cao tuổi như tư vấn và cấp thuốc. Đặc biệt, chăm sóc và quan tâm đến các cụ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn và gia đình chính sách. Nhân kỷ niệm 24 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10) và “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, hội đã vận động 500 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để thăm hỏi những người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt và người cao tuổi trong diện chính sách”.

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa.

 

Hội Người cao tuổi phường Tây Sơn-TP. Pleiku tổ chức ngâm thơ nhân kỷ niệm 24 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ảnh: Lệ Hằng
Hội Người cao tuổi phường Tây Sơn-TP. Pleiku tổ chức ngâm thơ nhân kỷ niệm 24 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ảnh: Lệ Hằng

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 47.950 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế và 20.650 người được khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” được khám miễn phí cho 4.500 người với tổng số tiền chữa mắt 1,970 tỷ đồng. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, hội đã tích cực thăm hỏi, chúc thọ và tặng quà cho 4.650 người trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi vẫn luôn duy trì hoạt động câu lạc bộ dưỡng sinh, chơi thể thao và thường xuyên tổ chức ngâm thơ…

Nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn trong phong trào tham gia công tác đoàn thể xã hội, nhiều hội viên đã nỗ lực làm kinh tế giỏi, chung sức xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 450 người cao tuổi là chủ các trang trại và doanh nghiệp. Bên cạnh đó có 14.250 người làm kinh tế giỏi.

Điển hình như ông Phạm Văn Nhung-Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Chư Pưh, một trong những người làm kinh tế giỏi và tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại địa phương. Ông Nhung cho biết: “Mô hình làm kinh tế tại gia đình như trồng hồ tiêu, cà phê thì mỗi năm tôi thu gần 1 tỷ đồng. Bản thân tôi đã tình nguyện ủng hộ 720 m2 đất trị giá gần 1 tỷ đồng để huyện làm đường đô thị. Với số tiền 50 triệu đồng, tôi đã ủng hộ giúp các hội viên nghèo tham gia sản xuất để thoát nghèo. Ngoài ra tôi còn động viên các hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới như góp ngày công của mình…”.

Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, vai trò Hội Người cao tuổi tỉnh đã phát huy tích cực trong các hoạt động xã hội tại địa phương. Trong không khí chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi, bên cạnh sự chăm sóc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội tới đời sống vật chất tinh thần, hy vọng trong thời gian tới vị thế của người cao tuổi sẽ được nâng cao hơn nữa để họ trở thành cầu nối truyền thống cho thế hệ tương lai.

Lệ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.