Gia Lai: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-2, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Nguyễn Thái Bình-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.
 

Ảnh: Vĩnh Phúc
Ảnh: Vĩnh Phúc

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Theo đó, năm 2013, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh; xây dựng chương trình cải cách công vụ, cải cách hành chính; rà soát lại chức năng, nhiệm vụ gắn với sử dụng biên chế ở một số đơn vị sự nghiệp của tỉnh; rà soát, chấn chỉnh việc bổ nhiệm cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên phù hợp với chuyên môn và năng lực cán bộ; xây dựng và ban hành bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính của tỉnh…

Trong năm 2014, ngành Nội vụ tỉnh đặt kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, địa phương. Bên cạnh đó, ngành sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bộ chỉ số đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu đề xuất thí điểm việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý; rà soát, chấn chỉnh việc bố trí cán bộ, công chức phù hợp với chuyên ngành đào tạo…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trong năm 2013. Bộ trưởng cũng tin tưởng, Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đó để giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2014. Về phía ngành Nội vụ tỉnh, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục bám sát chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và tham mưu cho UBND tỉnh để cụ thể hóa việc thực hiện chương trình này theo hướng đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính. Đối với những kiến nghị của Sở Nội vụ, Bộ trưởng yêu cầu sở tổng hợp đầy đủ và có văn bản chính thức gửi Bộ để Bộ chỉ đạo các vụ chuyên môn nghiên cứu trả lời.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.