Bế mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Pleiku và thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 ngày làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Pleiku đã thành công tốt đẹp.

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Trong phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2013. Trọng tâm là tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền, lãnh đạo và chỉ đạo điều hành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, gắn với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức…

HĐND thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số theo Đề án 02-ĐA/TU của Thành ủy Pleiku giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020, Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả, số phiếu tín nhiệm cao cao nhất thuộc về ông  Phan Ngọc Anh-Chủ tịch HĐND thành phố. Số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất và số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất thuộc về ông Võ Phúc Ánh- Ủy viên UBND thành phố, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị thành phố.

* Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã An Khê khóa XI đã bế mạc vào chiều 24-7 sau 2 ngày làm việc.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Kỳ họp đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND thị xã và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã An Khê đối với ông Nguyễn Văn Thắng, do ông Thắng được điều động làm nhiệm vụ khác. Ông Lê Thanh Tâm-Phó Bí thư Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời kỳ họp cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 7 chức vụ do HĐND bầu, kết quả bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch HĐND thị xã có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất (21/25), ông Nguyễn Văn Thặng-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất (6/25).

Thanh Nhật-Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).