Phạt đối tượng nhắn tin đe dọa thanh tra giao thông 15 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-8, Công an thị xã An Khê cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với đối tượng Đào Thanh Linh (SN 1983 trú tại thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đak Pơ) về hành vi sử dụng mạng viễn thông đe dọa giết người.

Thanh tra giao thông xử lý xe quá tải. Ảnh: Lê Anh
Thanh tra giao thông xử lý xe quá tải. Ảnh: Lê Anh

Trước đó, vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 12-5, trên quốc lộ 19 (đoạn qua thị xã An Khê) Thanh tra viên của Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải phụ trách ca trực là ông Chu Văn Hùng, phát hiện 2 xe tải chở mía BKS 29N-3204 và 76K-4079, đang đậu bên đường có dấu hiệu quá tải. Ông Hùng đã xuống vận động, tuyên truyền hạ tải và chủ xe có xuống xin bỏ qua nhưng không được nên đã đóng cửa xe bỏ đi. Ít phút sau 2 tài xế này đã điều khiển xe chạy tốc độ cao, vượt Trạm cân lưu động bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Thanh tra Giao thông. Cùng lúc này, điện thoại di động của Thanh tra viên Chu Văn Hùng nhận được tin nhắn từ số điện thoại của đối tượng Đào Thanh Linh với nội dung "Bố láo, tui xuống tui tông chết ông luôn".

Ngay sau đó, Sở Giao thông-Vận tải đã có văn bản gửi đến Công an tỉnh đề nghị cử lực lượng điều tra xử lý đối tượng nhắn tin đe dọa thanh tra khi đang làm nhiệm vụ. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Linh đã thành khẩn khai báo và nhận lỗi của mình. Xét thấy hành vi của đối tượng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm để khởi tố hình sự nên Công an thị xã An Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Đào Thanh Linh.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.