Khoanh vùng nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Thạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trích xuất hình ảnh từ camera, bước đầu công an đã khoanh vùng được nghi phạm thực hiện vụ cướp Ngân hàng Việt Á ở quận Bình Thạnh, TP HCM.
Phòng giao dịch Bà Chiểu - Ngân hàng Việt Á, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn
Phòng giao dịch Bà Chiểu - Ngân hàng Việt Á, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn
Ngày 8-12, Phòng Nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với lực lượng Công an quận Bình Thạnh điều tra, truy xét nghi phạm dùng súng, thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn ở quận này.
Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an xác định nghi phạm là nam thanh niên cao khoảng 1,7 m, mặc quần áo jeans, đeo khẩu trang, mang giày thể thao, đội mũ bảo hiểm màu đỏ trắng. Trong quá trình tẩu thoát, nghi phạm đi xe Dream màu nâu, mang biển số tỉnh Đồng Nai… 
Ngoài ra, công an còn phát hiện một cô gái được xem là đồng bọn với nam thanh niên liên quan đến vụ cướp.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 7-12, nhân viên Phòng giao dịch Bà Chiểu – Ngân hàng Việt Á (VietABank) chuẩn bị nghỉ trưa thì một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm xông vào. Đối tượng sau đó rút ra một vật giống khẩu súng ngắn khống chế bảo vệ, uy hiếp nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ tiền vào bao tải.
Quá hoảng sợ, nhân viên ngân hàng phải làm theo yêu cầu của đối tượng này. Lấy được tiền, đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt về phía bảo vệ và nhiều nữ nhân viên rồi chạy ra ngoài, leo lên xe máy tẩu thoát.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng để điều tra. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trong ngân hàng, bước đầu công an xác định nghi phạm thực hiện vụ cướp này là một đôi nam nữ.
Sỹ Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.