12 năm tù cho tên cướp cưỡng bức cô gái mặc váy ngắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Truyền đánh vào gáy cô gái đang đi xe máy để khống chế, tước điện thoại rồi kéo vào lều vịt để cưỡng bức.
Truyền khi bị cảnh sát bắt. 
Truyền khi bị cảnh sát bắt. 
Bản án ngày 16/7 của TAND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác định, khoảng 19 giờ ngày 26/2, trên đường đi chơi về, đến đoạn đường vắng qua xã Liên Minh, Lê Đình Truyền (18 tuổi) thấy cô gái mặc váy ngắn đi xe máy chạy phía trước nên đuổi theo đánh mạnh vào gáy.
Nạn nhân 21 tuổi bị ngã và khi đứng dậy đã rút điện thoại gọi cho người thân cầu cứu. Tuy nhiên, cô bị Truyền giật điện thoại, khống chế vào lều vịt bỏ hoang gần đường...
Truyền dùng điện thoại ghi lại hình ảnh của cô gái sau khi bị anh ta hiếp dâm rồi bỏ trốn. Nhà chức trách xác định, Truyền vào Bình Dương làm công nhân cho một tiệm chăn ga, đến cuối tháng 4 thì bị bắt.
TAND huyện Đức Thọ phạt Truyền 12 năm tù về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản, buộc bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng.
Đức Hùng (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.