Hỗn chiến tại quán Bar khiến một người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đêm 31-1, tại khu vực quán Bar 268 xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Khi Công an đến hiện trường, nhóm đối tượng nhanh chân tẩu thoát.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.
Khu vực nơi xảy ra vụ việc.


Ngày 1-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đánh nhau làm một người tử vong tại quán Bar trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 31-1, trước cửa quán Bar 268 (trên đường Lộ Tập Đoàn, thuộc Phường 5, thành phố Mỹ Tho) xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh niên.  

Khi cơ quan Công an đến hiện trường thì đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Tại hiện trường, chỉ còn có anh Trần Trung Nhân (25 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị thương nặng với nhiều vết thương trên người do bị đâm chém.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do sốc mất máu cấp, với nhiều vết thương thấu ngực, thấu bụng, vở lá lách, thủng phổi.

Đến sáng 1-2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh Tiền Giang cùng với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại của hai nhóm thanh thiên trên để phục vụ công tác điều tra.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.