Phát hiện 8,2m3 gỗ pơmu trong khuôn viên chi cục hải quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an phát hiện 115 phách gỗ pơ mu (8,2 khối) bị giấu ngay trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam).

 Hàng chục khối gỗ bị giấu cách Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc khoảng 10 mét.
Hàng chục khối gỗ bị giấu cách Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc khoảng 10 mét.


Nguồn tin từ Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết: Ngày 16-7, Công an phát hiện 115 phách gỗ pơ mu (8,2 khối) bị giấu ngay trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang, phía sau dãy nhà làm việc. Lực lượng Hải quan không lý giải được về nguồn gốc số gỗ này.

Tối cùng ngày, Công an huyện Nam Giang tiếp tục thu giữ 25 phách (gần 1,2 khối), giấu tại một nhà dân cũng gần khu vực cửa khẩu này. “Số gỗ này đều vừa bị khai thác, rất mới. Nó giống với loại bị người dân phát hiện gần một tuần trước”-nguồn tin này nói.

Đến trưa 17-7, Công an lại phát hiện 2 bãi tập kết gồm 85 phách gỗ pơ mu bị giấu trong bụi rậm. "Chúng tôi nghi ngờ lâm tặc chuẩn bị mang số gỗ này đi tẩu tán. Hai bãi tập kết cách trụ sở Hải quan khoảng 50 mét và cách Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc khoảng 500 mét”-cán bộ Công an trực tiếp thu giữ gỗ pơ mu nói.

Trước đó ngày 9-7, trong lúc đi rừng, người dân xã La Dêê phát hiện 280 phách gỗ pơ mu (28 khối) đã được cưa xẻ theo quy cách giấu cách Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc (thuộc Đồn Biên phòng La Dêê) khoảng 500 mét nên trình báo chính quyền. Khu vực này thuộc vành đai biên giới, cách Lào khoảng 100 mét nên Công an huyện Nam Giang và kiểm lâm phải xin phép Biên phòng vào rừng kiểm tra.

Trung tá Hà Thế Xuyên-Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang, cho biết có ít nhất 60 cây pơ mu hơn 100 tuổi, có đường kính gần một mét tại cánh rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị đốn hạ. Hiện trường vụ phá rừng này cách trạm biên phòng vài km, lâm tặc sau khi đốn hạ chỉ lấy ít phần dưới, còn lại nằm ngổn ngang trong rừng.

“Phía trong đó vẫn còn nhiều khối gỗ chưa kịp vận chuyển ra”-Trung tá Xuyên nói.

 

Trong rừng phòng hộ, gỗ bị đốn hạ vẫn nằm ngổn ngang.
Trong rừng phòng hộ, gỗ bị đốn hạ vẫn nằm ngổn ngang.


Kiểm lâm Quảng Nam sau đó khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ Công an huyện Nam Giang để tiếp tục điều tra. Đến tối 15-7, Công an tiếp tục phát hiện hàng chục phách gỗ bị giấu trong bụi rậm, ngay sau lưng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc.

Tất cả những người ra vào khu vực này đều do lực lượng Biên phòng quản lý, nhiều bãi tập kết được phát hiện gần trụ sở của đơn vị nên xuất hiện nghi vấn cho rằng, Biên phòng tiếp tay cho lâm tặc.

Về việc này, Đại tá Dương Hoài Nam-Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho hay đến nay ông tin tưởng cấp dưới của mình. “Lính của tôi không vi phạm đâu”-ông Nam nói và cho hay sẽ đưa ra bình luận sau về việc phát hiện gỗ ngay sát trạm biên phòng.

Vụ việc đang được làm rõ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm