Nhận lại chiếc xe máy sau hơn 2 năm bị mất trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-7, Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku cho biết: Chiều 19-7, Công an TP. Pleiku đã trao trả chiếc xe mô tô bị mất trộm hơn 2 năm cho bà Nguyễn Thị Lâu (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

 Công an TP. Pleiku bàn giao chiếc xe cho gia đình người bị mất trộm. Ảnh: M.N
Công an TP. Pleiku bàn giao chiếc xe cho gia đình người bị mất trộm. Ảnh: M.N

Theo Trung tá Sơn, trong quá trình tổ tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku (CSGT) phát hiện Huỳnh Ngọc Hải (SN 1991, trú xã Nghĩa Hoà, huyện Chư Pah) điều kiển chiếc xe mô tô Exciter mang BKS 92L1-083.62 vi phạm Luật Giao thông Đường bộ nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe này có biển kiểm soát và giấy tờ đều giả. Qua xác minh, chủ nhân của chiếc xe này là ông Võ Văn Cảnh-trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

 

Tháo gỡ biển số giả ra khỏi xe. Ảnh: M.N
Tháo gỡ biển số giả ra khỏi xe. Ảnh: M.N

Công an huyện Thăng Bình thông báo chiếc xe này nguyên gốc mang BKS 92H1-228.45, bị mất trộm vào ngày 14-4-2014 tại xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Bà Nguyễn Thị Lâu, người nhà gia đình bị mất trộm xe rất bất ngờ khi được Công an TP. Pleiku thông báo trả lại tài sản bị mất sau hơn 2 năm. “Gia đình tôi rất vui mừng, cảm ơn Công an TP. Pleiku đã nhiệt tình giúp tôi tìm lại được tài sản đã mất”-bà Lâu nói.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm