12 tháng tù cho tội trộm cắp vặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-7, tại trụ sở UBND xã Ayun (huyện Mang Yang), Tòa án Nhân dân huyện Mang Yang đã mở phiên tòa xét xử lưu động 2 đối tượng là Yip sinh năm 1994, trú tại làng Kon Brung, xã Ayun (huyện Mang Yang) và đối tượng Đinh Văn Piat sinh năm 1992  cùng về tội trộm cắp tài sản.

Ảnh: Nguyễn Diệp
Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mang Yang, khoảng 19 giờ ngày 4-4-2015 Yip sang nhà Đinh Văn Piat chơi sau đó hai đối tượng đi bắt ếch về nhậu.

Khoảng 21 giờ cùng ngày Piat rủ Yip đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài.

Cả 2 đến nhà kho của gia đình bà Nguyễn Thị Ba, thôn 5, xã Ayun trộm được 1 xe đạp, nửa bao gừng, nửa bao bơ và 1 máy bơm nước với giá trị tài sản thiệt hại 3.065.000 đồng để tiêu xài. Sau đó cả 2 đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang bắt giữ thu lại tài sản trả lại cho gia đình bà Nguyễn Thị Ba

Tại phiên tòa  lưu động cả 2 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân huyện tuyên phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản, đồng thời phải bồi thường thêm số tiền 1.540.000 đồng.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm