Xét xử lưu động vụ án giết người tại xã Gào, TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-1-2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị can Trần Văn Linh, sinh năm 1992, thường trú tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông về tội “Giết người”.

Minh Diện - Bá Bính
Ảnh: Minh Diện - Bá Bính

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết: vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14-9-2014, sau khi uống rượu xong, Trần Văn Linh cùng Phạm Minh Hải, Nguyễn Hoài Thanh và Phạm Văn Đông rủ nhau đi chơi bida. Trên đường đi, thấy Trần Văn Linh say rượu đi làn sàn giữa đường bị vấp ngã nên Phạm Minh Hải la và dọa đánh. Nghe vậy, Trần Văn Linh không có phản ứng gì rồi cả nhóm tiếp tục đi, đi được khoảng 20 mét, do bực tức chuyện Phạm Minh Hải đòi đánh mình nên Trần Văn Linh bước lên phía trước rút dao Thái Lan ra rồi đâm một nhát vào ngực trái của Hải dẫn đến tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, căn cứ theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Hình sự, Hội đồng Xét xử đã tuyên án bị cáo Trần Văn Linh 19 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời phải bồi thường thiệt hại 115,5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Minh Diện - Bá Bính

Có thể bạn quan tâm