Kẻ cuồng ghen ra tòa lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt Nguyễn Phi Long (ở xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 2 năm tù về tội “Hành hạ người khác”. Ngoài ra, Long phải bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại hơn 110 triệu đồng và cấp dưỡng 3 trẻ em theo quy định của pháp luật.

Vô cớ đánh đập tàn nhẫn phụ nữ

Nguyễn Phi Long (SN 1978) đã có vợ và 1 con nhỏ. Do bị bế tắc trong cuộc sống nên năm 2003 vợ Long tự tử. Đến đầu năm 2013, dù biết chị Đậu Thị Tâm (SN 1972) đã có chồng là Trần Thanh Tiến (SN 1968) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố và truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và đã có 3 người con trai, nhưng Long vẫn đồng ý dẫn con riêng đến làng Chan (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) chung sống như vợ chồng với chị Tâm.

 

Các cháu Anh, Quyền và Quý tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Cư
Các cháu Anh, Quyền và Quý tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Cư

Sau một thời gian chung sống, Long nghi ngờ chị Tâm có quan hệ tình cảm với người khác nên thường xuyên có biểu hiện ghen tuông, Long đánh đập chị Tâm rất nhiều lần. Khoảng 15 giờ ngày 2-6-2014, Long vô cớ đánh chị Tâm bị thương.

Đến 16 giờ ngày 3-6-2014, sau khi đi làm rẫy về nhà, Long ngồi uống rượu. Trong hơi men, Long nhìn thấy quần chị Tâm đang mặc có dính đất bẩn. Nghi ngờ chị Tâm ở nhà đi quan hệ với người khác, Long la lối ầm ĩ và đánh tới tấp vào khắp người chị Tâm. Tiếp đó, Long xông vào dùng tay bóp cổ và cầm con dao đánh mạnh phía sống dao vào người chị Tâm. Đến 18 giờ cùng ngày, thấy chị Tâm quá mệt mỏi, Long chở ra Trạm Y tế xã Ia Pnôn. Lúc này, chị Tâm kiệt sức và chết trên đường đi cấp cứu. Kết luận giám định pháp y số 72 ngày 9-6-2014 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Gia Lai nêu rõ: Chị Tâm chết do “nhồi máu tim, phổi do huyết khối. Đa chấn thương phần mềm toàn thân”.

Nổi giận hành hạ trẻ em

Không chỉ đánh đập chị Tâm, Nguyễn Phi Long còn hành hạ con trai của mình là Nguyễn Minh Phụng (SN 2001) và 3 người con trai của chị Tâm là Trần Tuấn Anh (SN 1999), Trần Tuấn Quyền (SN 2001), Trần Tuấn Quý (SN 2007). Khoảng cuối tháng 4-2014, 3 cháu Anh, Quyền và Phụng rủ nhau xuống suối lấy nước. Đến 10 giờ cùng ngày, không thấy cháu Phụng đi về nhà cùng với cháu Anh, cháu Quyền, Long nghi ngờ có sự chia rẽ nên dùng cây le dài khoảng 1 mét đánh nhiều lần vào người cháu Anh và cháu Quyền. Bị hành hạ nhiều lần, cháu Anh và cháu Quyền đã bỏ nhà ra đi.  

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2-6-2014, cháu Phụng xuống suối lấy nước về nhà. Thấy vậy, Long gặng hỏi: “ Có gặp người đàn ông nào không?”. Cháu Phụng liền trả lời: “Không gặp ai cả”. Nghi ngờ cháu Phụng nói dối nên Long lấy cây củi đánh mạnh vào mắt trái cháu Phụng. Khoảng 16 giờ ngày 3-6-2014, sau khi đánh đập chị Tâm, Long dùng cây củi dài đánh nhiều lần vào người cháu Quý... Bệnh án số 596, số 597 ngày 5-6-2014 của Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ xác định: Cháu Quý bị sưng nề tím nhạt má phải (kích thước 8x7 cm), tím bầm vai phải (kích thước 5x3 cm), tím bầm hông trái (kích thước 10x5 cm), tím bầm lưng trái (9x5 cm). “Toàn bộ cánh tay, cẳng tay, mu bàn ngón tay phải sưng nề tím bầm”... Còn cháu Phụng thì bị sưng nề hốc mắt trên dưới trái, kết mạc xuất huyết mắt trái và sưng nề bầm tím mào chậu trái (kích thước 5x3 cm)...

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm