Thăm vườn bí ngô khổng lồ ở Đà Lạt khiến du khách "tròn mắt"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vườn bí ngô khổng lồ độc nhất vô nhị tại Việt Nam thuộc sở hữu của ông Lê Hữu Phan ở Đà Lạt, Lâm Đồng.
 

Vài năm nay, vườn bí ngô khổng lồ của ông Lê Hữu Phan (Đà Lạt, Lâm Đồng) thu hút được rất nhiều du khách ghé thăm.
 

20 gốc bí ngô trái “khủng” được trồng trên diện tích 150m2.
 

Những trái bí khổng lồ nặng từ 40-80kg, thậm chí có quả nặng tới 100kg.
 

Trái nhỏ nhất nặng khoảng 30kg.
 

Bí ngô khổng lồ của ông Phan có hai màu trắng và đỏ.
 

Giống bí ngô khổng lồ này được ông Phan mua tại nhà vườn ở Mỹ.
 

Cây bí khổng lồ ở Đà Lạt phát triển nhanh, thân dây to bằng 3 ngón tay người lớn, đường kính lá lên tới 50cm.
Sự mới lạ khiến nhiều người tìm tới trang trại của lão nông Lê Hữu Phan để chiêm ngưỡng những trái bí khổng lồ.

 

Năm 2013, ông Phan đã bán 20 trái bí, nặng từ 30-80kg cho Khu du lịch Suối Tiên (TP HCM) với giá trung bình là 2 triệu đồng/quả.

Hoàng Minh/kienthuc

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.