Quyến rũ đảo "ngọc" Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau nhiều năm vận dụng các chính sách linh hoạt, đảo Phú Quốc đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình trên đảo phục vụ khách du lịch. Các điểm di tích cũng được tôn tạo, nhiều khu dân cư và các điểm vui chơi mọc lên.

Đảo “ngọc” đang hình thành và ngày càng quyến rũ trong mắt du khách, nhất là du khách nước ngoài. Khi được hỏi, nhiều khách du lịch đã không ngần ngại dành cho Phú Quốc những lời khen tặng và cho rằng hòn đảo này sở hữu những nét đẹp tự nhiên rất quý báu, rất lý tưởng cho du lịch.

 

 

Thị trấn Dương Đông ngày nay
 

 

Dinh Cậu ở Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
 

 

Một khu vui chơi và nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc.
 

 

Chùa Hộ Quốc mới xây dựng tại Phú Quốc.
 

 

Nhiều loài sinh vật biển quý hiếm sinh sống ở vùng biển Phú Quốc.
 

 

Ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến với đảo Phú Quốc

Thái Bằng/sggp

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.